Gió Đông Bắc trên biển giật cấp 8-9, sóng biển dâng cao, Nghệ An chủ động ứng phó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, trước thông tin trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc giật cấp 8-9, biển động mạnh và sóng biển dâng cao, Nghệ An đã có Công văn số 228/VP-VPTT về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 26-27/10, ở vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Theo bản tin, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 2.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi các địa phương ven biển và có các phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản gồm Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai; cùng các cơ quan, đơn vị như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên hải Bến Thủy, Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan.

Tàu thuyền của ngư dân Nghệ An về tránh trú trước bão. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Tàu thuyền của ngư dân Nghệ An về tránh trú trước bão. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Công văn nêu rõ: Các địa phương, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, từ đó có biện pháp thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đồng thời, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc, nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đặc biệt, phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng từ thời tiết xấu.

Tin mới