Giờ ra chơi đặc biệt ở ngôi trường vùng cao

(Baonghean.vn) - Từ năm học 2012-2013 đến nay, cứ vào sáng thứ 5 hàng tuần, toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Tam Quang đều dành 15 phút đầu giờ để cùng nhau đọc sách ngoài sân trường.  

Những năm học gần đây, Trường Tiểu học Tam Quang 1, xã Tam Quang (Tương Dương) đã có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Một trong những hoạt động đó là việc khơi gợi niềm say mê đọc sách cho học sinh trong nhà trường.

Khung cảnh quen thuộc vào mỗi sáng thứ 5 hàng tuần tại Trường tiểu học Tam Quang 1. Ảnh: Đình Tuân
Khung cảnh quen thuộc vào mỗi sáng thứ 5 hàng tuần tại Trường tiểu học Tam Quang 1. Ảnh: Đình Tuân

Nhận thức vai trò vị trí của việc đọc sách với học sinh và đặc biệt là học sinh tiểu học đang ở giai đoạn hình thành thói quen, nhân cách, Trường Tiểu học Tam Quang 1 đã tích cực tìm tòi sáng tạo để khơi gợi văn hóa đọc cho học sinh.

Theo đó, từ năm học 2012-2013 đến nay, đều đặn vào đầu giờ học thứ 5 hàng tuần, nhà trường dành 15 phút đọc sách ngoài sân trường. Đến đây vào mỗi sáng thứ 5, người ta bắt gặp khung cảnh thật đẹp với từng tốp các em học sinh ngồi chụm đầu bên nhau bên những trang sách, báo mở rộng.

Đối với các em đây là giờ vui nhất, bởi sẽ được thỏa thích lựa chọn những quyển truyện tranh, quyển sách đọc ưng ý. Ảnh: Đình Tuân
Đối với các em đây là giờ vui nhất, bởi sẽ được thỏa thích lựa chọn những quyển truyện tranh, quyển sách đọc ưng ý. Ảnh: Đình Tuân

Cháu Nguyễn Trần Yến Nhi, học sinh lớp 4A2, là một trong những học sinh đam mê đọc sách, chia sẻ: “Đọc sách thường xuyên giúp cho cháu đọc được lưu loạt hơn, ngoài ra cháu còn biết được nhiều tấm gương, nhiều việc làm tốt để học tập. Từ các kiến thức trong sách báo, cháu hiểu biết thêm về các môn học, lịch sử quê hương, đất nước, nhờ đó giúp em học tập tốt hơn”.

Các em chăm chú đọc báo nhi đồng, sách tham khảo học tập, sách truyện tranh thiếu nhi một cách hào hứng. Ảnh: Đình Tuân
Các em chăm chú đọc báo nhi đồng, sách tham khảo học tập, sách truyện tranh thiếu nhi một cách hào hứng. Ảnh: Đình Tuân

Còn cô Võ Thị Kim Oanh – giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường cho biết: “Hoạt động này giúp ươm mầm văn hóa đọc, giúp học sinh làm giàu tri thức, nhân cách từ những trang sách luôn mở rộng. Ngoài hoạt động đọc sáng vào sáng thứ 5 hàng tuần, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước khi bước vào buổi học nhà trường còn tổ chức các hoạt động múa hát sân trường, chơi các trò chơi dân gian, học nhảy, tổ chức ngày hội đọc sách…".

Ngoài ra sau mỗi giờ ra chơi các em hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, cò chạng…Ảnh: Đình Tuân
Sau mỗi giờ ra chơi các em hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, cò chạng…Ảnh: Đình Tuân

Được biết, hiện nay Trường Tiểu học Tam Quang 1 có gần 300 đầu sách, báo. Số sách báo này cũng thường xuyên được luân chuyển xuống 4 điểm trường để cho tất cả các học sinh của nhà trường đều được đọc sách để trao dồi thêm kiến thức.

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới