Giới trẻ thành Vinh hào hứng với chương trình “đổi giấy lấy cây”

(Baonghean.vn) - Từ ngày 2/6 - 3/6, tại Công viên Trung tâm thành phố Vinh, Viện nghiên cứu văn học Phương Đông kết hợp tổ chức hoạt động xã hội Hành trình Xanh Nghệ An tổ chức chương trình "Đổi giấy lấy cây", thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.
Từ sáng sớm, nhóm tình nguyện viên của chương trình đã
Từ sáng sớm, nhóm tình nguyện viên của chương trình đã có mặt tại khu vực Công viên Trung tâm TP. Vinh để đón nhận những kg giấy loại đầu tiên. Ảnh: Vũ Hà
Chương trình nhằm mục đích thu thập phế thải để tái chế, xử lý một cách  hiệu quả nhằm góp phần giảm bớt chất thải ra môi trường. Đồng thời khuyến khích mọi người trồng cây xanh tại nơi sinh hoạt. Từ đó nâng cao ý thức mọi người cùng chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Ảnh: Vũ Hà
Rất đông bạn trẻ thành phố Vinh hưởng ứng chương trình. Thông qua hoạt động này, nhằm mục đích thu thập phế thải để tái chế, xử lý một cách hiệu quả, góp phần giảm bớt chất thải ra môi trường. Đồng thời, khuyến khích mọi người trồng cây xanh tại nơi sinh hoạt; nâng cao ý thức chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Vũ Hà
Các tình nguyện viên phân loại giấy được mang đến đổi. Số giấy đổi tương ứng với giá trị của cây. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đổi cây lấy chai lọ, vỏ lon góp phần bảo vệ môi trường.
Sách và giấy sau khi đổi sẽ được được các bạn tình nguyện viên phân loại và tiếp tục sử dụng với những mục đích khác nhau: sách giáo trình, sách giáo khoa sẽ được tặng lại cho những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Giấy trắng tách riêng và tiếp tục sử dụng; Giấy vụn sẽ chuyển đến các cơ sở tái chế để gây quỹ cho trẻ em nghèo. Ảnh: Vũ Hà
a
Số lượng giấy loại, rác thải tái chế... đổi trong ngày được ghi chép lại cụ thể. 

Được biết, trong buổi sáng 2/6, chương trình đã nhận được 500 kg giấy và sách của người dân mang đến đổi lấy cây xanh. Ảnh: Vũ Hà

a
Các loại cây xanh dùng đổi sách được tổ chức Hành trình Xanh Nghệ An mua bằng quỹ tích cóp trong thời gian qua. Ảnh: Vũ Hà
a

Số giấy loại được cân lên, đổi tương ứng với giá trị của cây. Bên cạnh đó, đội cũng đổi cây lấy chai lọ, vỏ lon góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Vũ Hà

Tin mới