Giọng dân ca 'dậy sóng' mạng của anh bộ đội hát về thầy cô giáo

(Baonghean.vn) - Anh Lê Tiến Huy dù đã tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ song đây là lần đầu tiên anh ra MV ca nhạc. Ca khúc mang âm hưởng dân ca "Một đời vì nghĩa cả" do anh thể hiện đã khiến hàng nghìn người nghe xúc động.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ rần rần MV ca nhạc mang tên “Một đời vì nghĩa cả” do một Thượng úy Quân đội Nhân dân thể hiện. Liên lạc với nhà sản xuất MV này, được biết người sỹ quan với chất giọng ngọt ngào ấy là anh Lê Tiến Huy (43 tuổi).

Anh Huy quê gốc ở xã Nam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), hiện anh là cán bộ hậu cần tại Đại đội 18 thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Anh Lê Huy hát dân ca về những người làm nghề giáo khiến người nghe xúc động. Ảnh: NVCC
Anh Lê Tiến Huy hát dân ca về những người làm nghề giáo khiến người nghe xúc động. Ảnh: NVCC

MV ngay lập tức nhận được hơn 11.000 lượt nghe, hơn 100 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận khen ngợi giọng ca ngọt ngào của anh Lê Tiến Huy. “Tuyệt, hơn 20 năm trôi qua mới được nghe lại giọng hát của Lê Huy! Chúc mừng anh có giọng hát tuyệt vời”, “chú Huy hát hay quá”, “hay quá anh ơi, một món quà thật ý nghĩa anh ạ”…

Chia sẻ với Báo Nghệ An về ca khúc anh thể hiện đang khiến người yêu nhạc xúc động, anh Huy cho hay: “Tuy mình không học về nghệ thuật nhưng lại tham gia văn hoá, văn nghệ ngay từ nhỏ. Lớn lên, mình vẫn tích cực hoạt động văn nghệ tại các tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn ở đơn vị, tỉnh”.

Anh Lê Tiến Huy đam mê âm nhạc, lần ra mắt MV “Một đời vì nghĩa cả” này chính là nỗi niềm anh muốn gửi lời tri ân tới những nhà giáo, người thầy, người cô đã dạy dỗ mình nên người. Đồng thời, anh lính Cụ Hồ này cũng muốn quảng bá dân ca, ví giặm nhiều hơn nữa cho mọi người cùng thưởng thức.

Anh Huy biểu diễn trong một tiết mục dân ca, ví giặm với các đồng nghiệp của mình. Ảnh: NVCC
Anh Huy biểu diễn trong một tiết mục dân ca, ví giặm với các đồng nghiệp của mình. Ảnh: NVCC

Trên con đường ca hát, anh Lê Tiến Huy từng giành nhiều giải thưởng như giải Nhất cuộc thi Hát ru và hát dân ca năm 1997 do huyện Đô Lương tổ chức; giải A hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru” tại Liên hoan dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh 2014; giải Nhất liên tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 2016 khi diễn xướng “Cội nguồn thiêng”…

Được biết, con trai Lê Anh Quân của anh cũng từng đạt các giải thưởng Giải Phong cách trong đêm chung kết Đồ rê mí toàn quốc 2015, giải Nhì Tiếng hát Sơn ca thành phố Vinh, giải Xuất sắc Tìm kiếm tài năng âm nhạc thành phố Vinh 2017…

Anh Huy cũng thường xuyên đi hát truyền bá dân ca, ví giặm tại làng văn hoá các dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây (Hà Nội), Hò Khoan (Lệ Thuỷ, Quảng Bình)… Anh cũng đang là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Dân ca, ví giặm phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh).

Sắp tới, anh Lê Huy cho hay sẽ ra mắt MV hát về người lính Cụ Hồ với dòng nhạc dân ca Nghệ Tĩnh.

Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới