Giống lạc sen ở Nghi Lộc đạt 6 tấn/ha

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay, Nghi Lộc gieo trồng 2.830 ha lạc, chủ yếu cơ cấu các giống lạc sen lai L20; L14. Giống lạc này cho năng suất cao (ước tính đạt 6 tấn/1ha), được giá, mỗi ha thu lãi 65 triệu đồng.

Mặc dù, thời điểm đầu vụ gặp rét đậm, rét hại nên nhiều diện tích phải làm đi làm lại lần 2, tuy nhiên nhờ chăm sóc kịp thời nên lạc vụ xuân ở Nghi Lộc vẫn đạt năng suất cao. Lạc tươi bán được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. Chị Phạm Thị Trung (xóm 13) Nghi Long cho biết: Năm nay, lạc rất dễ bán, gia đình tôi thu hoạch đến đâu bán lạc tươi ngay đến đó, với giá 14 – 15 nghìn đồng/kg. Như vậy, mỗi sào lạc cho thu nhập từ 3,5 – 4 triệu đồng.

Những ngày này, nhiều xã trên địa bàn Nghi Lộc đang bước vào vụ thu hoạch lạc
Những ngày này, nhiều xã trên địa bàn Nghi Lộc đang bước vào vụ thu hoạch lạc

Diện tích lạc của Nghi Lộc chủ yếu tập trung nhiều các xã Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Hợp, Nghi Khánh, Nghi Long. Hiện nay, bà con mới chỉ thu hoạch được khoảng 15% diện tích ở vùng đất cát như: Nghi Long, Nghi Thịnh.

Nông dânNghi Lộc vui mừng khi lạc Sen Lai L20năng suất đạt gần 3 tạ/sào.
Nông dân Nghi Lộc vui mừng khi giống lạc Sen Lai L20 vừa cho năng suất cao vừa được giá

Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng NN&PTNT Nghi Lộc cho biết: Năng suất lạc năm nay ở Nghi Lộc trung bình đạt từ 2,7- 3 tạ/sào, cao hơn vụ xuân năm 2015 từ 30- 40 kg/sào. Phòng Nông nghiệp huyện chỉ đạo bà con vừa thu hoạch lạc xuân vừa kết hợp làm đất trồng dưa hấu hè thu.

                                                                                    Thu Hiền

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới