Giữa căng thẳng với Mỹ, Iran ra mắt máy bay chiến đấu tự sản xuất

Ngày 21/8, Iran đã cho ra mắt máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên do nước này sản xuất, mang tên "Kosar", hãng tin Tasnim cho biết.
Thủ đô Teheran, Iran. Ảnh: Fotolia
Thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: Fotolia
Theo hãng tin, máy bay tiêm kích đã thực hiện chuyến bay trình diễn đầu tiên vào ngày 21/8 tại buổi lễ trước Ngày Quốc phòng của đất nước sắp được kỷ niệm. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có mặt tại buổi bay trình diễn này.
Trước đó một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami đã nói về việc ra mắt máy bay mới. Ông nhấn mạnh rằng Iran hành động trong khuôn khổ "chiến lược kiềm chế tích cực", và nhắc nhớ rằng Tehran chưa bao giờ tấn công các nước khác.

Tin mới