Giữa đêm mưa, thanh niên xung kích hỗ trợ cứu người gặp nạn

(Baonghean.vn) - Giữa đêm khuya, trong cơn giông tầm tã, đội thanh niên xung kích tích cực hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn trên đường. Đó là câu chuyện xúc động vừa xảy ra đêm 16/7 tại huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Vào lúc 22h30 phút đêm 16/7, trên đường về nhà, do mưa to, đường trơn, anh Nguyễn Quang  Sơn (44 tuổi) ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương điều khiển xe máy và bị tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh tại dốc Quán Danh, xóm 3, xã Thanh Thủy.

Ngay sau vụ tai nạn những thanh niên xung kích đầu tiên đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: Huy Thư
Ngay sau vụ tai nạn, giữa đêm mưa, những thanh niên xung kích đầu tiên đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: Huy Thư

Nhận được thông tin, mặc dù mưa lớn, Đội thanh niên xung kích sơ cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn thương tích Đoàn xã Thanh Thủy nhanh chóng có mặt để giúp đỡ nạn nhân.

Tại hiện trường, bên cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng giữa lòng đường, anh Nguyễn Quang Sơn nằm bất tỉnh dưới cơn mưa tầm tã. Đội tình nguyện đã phối hợp, hỗ trợ vận chuyến nạn nhân về trạm y tế xã sơ cấp cứu. Tiếp đó, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị do chấn thương nặng, vỡ quai hàm.

Đội thanh niên xung kích cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn thương tích Đoàn xã Thanh Thủy đã thành lập được mấy tháng nay. Đội gồm 13 thành viên là những thanh niên nhiệt huyết, trong đó một số người có chuyên môn y tế, sẵn sàng có mặt 24/24h, trong mọi điều kiện thời tiết để giúp đỡ người gặp nạn trên địa bàn.

Thanh niên xung kích phối hợp vận chuyển, sơ, cấp cứu nạn nhân. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên xung kích phối hợp vận chuyển, sơ, cấp cứu nạn nhân. Ảnh: Huy Thư

Tin mới