Giúp hộ nghèo có nhà mới – chuyện ghi bên sông Vinh

Theo giới thiệu, sáng 2/11/2023, chúng tôi về khối Vĩnh Mỹ, nơi cấp ủy, chính quyền phường Vinh Tân tổ chức lễ khánh thành nhà mới cho cụ Trần Thị Danh. Ngôi nhà mới xây của cụ Danh ở cuối khối Vĩnh Mỹ, trong cụm dân cư chiếm số đông là đồng bào công giáo.

Tại đây, lúc 9h đã có rất đông người đến dự lễ khánh thành. Họ gồm người thân của cụ Danh, hàng xóm, láng giềng; các vị chức sắc trong Hội đồng Mục vụ Giáo họ Vĩnh Mỹ, Ban Cán sự khối Vĩnh Mỹ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Vinh Tân, MTTQ thành phố, và đại diện các đơn vị, cá nhân có lòng từ tâm đã đóng góp ủng hộ xây nhà mới cho gia đình cụ Danh. Ở tuổi 90, cụ Danh nay tai đã nặng, chân đi lại khó khăn nhưng còn minh mẫn. Ghé bên tai hỏi chuyện có nhà ở mới, cụ nắm chặt tay chúng tôi, cười khẽ khàng “mừng lắm”; “vui lắm”. Cũng trong niềm vui vô bờ ấy, người thân của cụ Trần Thị Danh đưa chúng tôi vào thăm ngôi nhà mới. Đấy là một không gian ở khá rộng với diện tích sử dụng 85m2, được thiết kế rất hợp lý, tiện dụng. Gồm 1 phòng khách nối với 2 phòng ngủ, 1 gian bếp và khu vệ sinh khép kín; được lắp đặt hệ thống cửa nhôm kính, nền lát gạch men, tường sơn chống thấm… Nhìn tổng thể, khang trang, đẹp đẽ.

Nhà ở mới của cụ Trần Thị Danh.
Nhà ở mới của cụ Trần Thị Danh.

Theo lời người thân của cụ Danh, cụ hiện sống cùng 2 người con gái. Tuy nhiên, một người con mang bệnh, bị tai biến mất hoàn toàn khả năng lao động, người còn lại thì sức khỏe yếu. Về ngôi nhà cũ trước đây, do xây dựng đã lâu năm nên xuống cấp cũ kỹ, tồi tàn, luôn trong tình trạng ẩm thấp, nhất là về mùa mưa lụt thì rất vất vả, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bởi vậy, khi Ban Cán sự khối Vĩnh Mỹ thông báo kế hoạch triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo của phường, gia đình được hướng dẫn viết đơn đề nghị, được Ban Chỉ đạo của phường xét duyệt. Và chỉ sau một thời gian ngắn, ngôi nhà trị giá 280 triệu đồng (gồm 50 triệu đồng trích từ quỹ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo của phường; 49,48 triệu đồng do phường kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ; 30 triệu đồng của Hội Từ thiện bác ái Caritas; phần còn lại của gia đình) đã hoàn thành, như một giấc mơ.

Niềm vui của cụ Trần Thị Danh cùng người thân được người con rể, ông Trịnh Anh Hợi bộc bạch ngay trong lễ khánh thành. Thay mặt cụ và các người con của cụ, ông Trịnh Anh Hợi nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của phường Vinh Tân, khối Vĩnh Mỹ cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ tiền, nguyên, vật liệu để cụ có ngôi nhà mới khang trang để sống tốt hơn trong những năm tháng cuối đời. Sự xúc động ấy, bởi: “Cụ có nhiều người con nhưng gia đình vất vả, khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ của phường, của các tổ chức, doanh nghiệp, chúng tôi sẽ không thể làm được cho cụ một nơi ở mới như vậy…”.

Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Vĩnh Mỹ, ông Nguyễn Văn Do phát biểu tại lễ khánh thành; Ông Trịnh Anh Hợi (con rể cụ Trần Thị Danh) phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Vĩnh Mỹ, ông Nguyễn Văn Do phát biểu tại lễ khánh thành; Ông Trịnh Anh Hợi (con rể cụ Trần Thị Danh) phát biểu tại buổi lễ.

Niềm vui của cụ Danh và những người thân cũng là niềm vui của Hội đồng Mục vụ giáo họ, của bà con Giáo họ Vĩnh Mỹ – Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ, ông Nguyễn Văn Do tâm sự. Ông cũng đã phát biểu đầy xúc cảm: “Tôi xin được thay mặt Hội đồng Mục vụ nói lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đến công dân của mình, cũng là gia đình công giáo của giáo họ chúng tôi. Hội đồng Mục vụ luôn mong muốn có một sự liên kết giữa giáo dân và cấp ủy, chính quyền, để giáo họ nói riêng, khối Vĩnh Mỹ nói chung bớt đi những gia đình hoàn cảnh khó khăn, bớt đi những gia đình nghèo, cận nghèo, có nơi ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống. Như Đức cha Tổng Giuse đã nói “Hãy bắc cho nhau những chiếc cầu…”. Hội đồng Mục vụ thấy rằng, chúng ta đã bắc cho nhau những chiếc cầu. Ở đây là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Hội đồng Mục vụ, với giáo họ, với bà con giáo dân…”.

Từ tháng 6/2023 đến nay, trước cụ Trần Thị Danh thì đã có 4 hộ gia đình được phường Vinh Tân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Họ gồm các gia đình: Bà Nguyễn Thị Thủy ở khối Cộng Hòa (56,2 triệu đồng); bà Nguyễn Thị Hương ở khối 2 (55 triệu đồng); bà Nguyễn Thị Hằng Nga ở khối Tân Hòa (39,9 triệu đồng) và gia đình anh Hồ Sỹ Đức ở khối Vĩnh Mỹ (33,7 triệu đồng).

Trong hồ sơ của từng gia đình được Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo của phường lưu giữ cẩn thận, cùng với đơn đề nghị, hồ sơ đất đai, bản vẽ thiết kế, biên bản xét duyệt… thì có rất nhiều hình ảnh của 5 ngôi nhà cũ. Xem thì đúng như người thân của cụ Trần Thị Danh mô tả, đấy là những ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn, xuống cấp, hư hỏng rất nặng không còn là chốn ở an lành.

Nhà ở cũ của cụ Trần Thị Danh.
Nhà ở cũ của cụ Trần Thị Danh.

Tìm đến thăm những gia đình này ngay sau lễ khánh thành nhà cụ Trần Thị Danh, nhận thấy ở họ là niềm vui và sự trọng thị, biết ơn. Hộ anh Hồ Sỹ Đức ở cùng khóm dân cư với cụ Danh và cũng là gia đình đồng bào công giáo. Vợ của anh Đức rưng rưng khóe mắt kể về hoàn cảnh gia đình rằng, có 3 con nhỏ thì 1 cháu mắc bệnh hiểm nghèo thường xuyên phải nhập viện. Hai vợ chồng, dù rất nỗ lực lao động nhưng công việc bấp bênh nên luôn gặp khó khăn. Bởi cảnh nghèo, nhà của họ dù toàn bộ rui, mè cùng mái lợp pro xi măng đã hư hỏng, nứt vỡ nhưng không có tiền sửa chữa, thường xuyên phải chịu cảnh thấm dột, ẩm thấp trong những ngày mưa. Chỉ đến khi có sự hỗ trợ từ phường thì mới được thay lại mái, sơn sửa nhà khang trang trở lại. “Vợ chồng em rất cảm ơn phường, đến những tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ. Tình cảm này cũng giúp vợ chồng em thêm nghị lực vượt qua khó khăn…”, vợ anh Đức nói.

Vợ anh Hồ Sỹ Đức bày tỏ cảm ơn phường với ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vinh Tân.
Vợ anh Hồ Sỹ Đức bày tỏ cảm ơn phường với ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vinh Tân.

Với gia đình bà Nguyễn Thị Thủy, nhà ở trước đây xây đã lâu năm trên vùng trũng thấp. Bởi vậy, đã khổ sở khi phải sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát lại còn thường xuyên phải chạy lụt khi có mưa to. Chồng bà Thủy mất sớm, nhà chỉ một mẹ, một con sống nương tựa vào nhau, với nghề giúp việc nên rất khó khăn. Nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của phường, cùng với sự giúp đỡ của anh em nội ngoại, bà mới thay đổi được nơi ăn chốn ở của mình, là một căn nhà với khoảng sân vườn khá đẹp. “Tôi thật không biết nói gì để bày tỏ hết sự biết ơn của mình…”, bà Nguyễn Thị Thủy nghẹn ngào.

Nhà ở cũ và nhà mới xây của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy.
Nhà ở cũ và nhà mới xây của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy.

Theo Chủ tịch MTTQ phường Vinh Tân, ông Nghiêm Quang Hoành: Phường Vinh Tân xác định công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ quan trọng nên sớm bắt tay thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo thành phố Vinh giao, từ năm 2023 đến hết năm 2025, phường Vinh Tân sẽ thực hiện xây dựng, sửa chữa 16 nhà ở cho người nghèo. Do thời gian của năm 2023 ngắn hơn so với 2 năm còn lại, cấp ủy, chính quyền phường lập kế hoạch, phấn đấu hết năm 2023 sẽ hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 5 hộ gia đình. Đến ngày 2/11, sau lễ khánh thành bàn giao nhà cho hộ cụ Trần Thị Danh, phường đã hoàn thành được nhiệm vụ đề ra.

“Từ tháng 6/2023, Ban Chỉ đạo của phường đã tổ chức “Chương trình lễ phát động và tiếp nhận “Quỹ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở”. Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân đã hưởng ứng, trao trực tiếp số tiền ủng hộ 292 triệu đồng đến quỹ. Kết quả này đã giúp lan tỏa ý nghĩa của cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, người lao động của phường và các tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng như toàn thể nhân dân. Chính vì vậy, với 5 gia đình mà phường đã xét duyệt, lựa chọn xây dựng, sửa chữa nhà ở, đều nhận được thêm sự hỗ trợ về tiền và vật tư, vật liệu, vượt số tiền trích ra từ quỹ…” – Chủ tịch MTTQ phường Vinh Tân, ông Nghiêm Quang Hoành trao đổi.

Đại diện MTTQ phường Vinh Tân trao tiền hỗ trợ đến tay cụ Danh và thân nhân.
Đại diện MTTQ phường Vinh Tân trao tiền hỗ trợ đến tay cụ Danh và thân nhân.

Dự lễ khánh thành nhà ở mới của cụ Trần Thị Danh, nhận thấy phương pháp tổ chức của phường Vinh Tân bài bản, gọn gàng và thú vị. Báo cáo kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo của Chủ tịch MTTQ phường Vinh Tân, ông Nghiêm Quanh Hoành, cũng như phát biểu của Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trung Dũng ngắn gọn, súc tích để nhường lời phát biểu cho đại diện gia đình, đại diện Ban Cán sự khối Vĩnh Mỹ và đại diện Hội đồng Mục vụ. Để ý còn thấy, các tổ chức, cá nhận có sự hỗ trợ tiền của, vật chất gồm Công ty CP Mipec – Tràng An, Công ty Hữu nghị Việt- Nga, Công ty TNHH Gạch Thắng Thanh, Công ty CP Sơn Minano Group, Hội Từ thiện bác ái Caritas, Hội Nông dân phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; Chi hội Phụ nữ khối Vĩnh Mỹ… đều được giới thiệu, và được mời lên vị trí danh dự để gia đình được gặp gỡ, nói lời cảm ơn. Và đồng thời, kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở” cùng các khoản phường kêu gọi hỗ trợ thêm, đều được trao trực tiếp đến cụ Trần Thị Danh cùng những người con của cụ.

Các tổ chức, doanh nghiệp trao tiền, quà ủng hộ cho gia đình cụ Trần Thị Danh.
Các tổ chức, doanh nghiệp trao tiền, quà ủng hộ cho gia đình cụ Trần Thị Danh.

Trò chuyện cùng lãnh đạo phường Vinh Tân, gồm Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Thanh…, được giải thích, vì những tổ chức, cá nhân đã ủng hộ xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được những hộ gia đình có nhà ở mới cũng như các cán bộ phường biết ơn, ghi nhớ. Còn việc bàn giao tiền tại lễ khánh thành, là quy định đã có trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Có thể hiểu đây là sự ràng buộc để đảm bảo sự thành công của mỗi công trình, và cũng để đề cao tính công khai, minh bạch với các tổ chức, cá nhân đã có lòng hảo tâm, đồng hành cùng phường giúp đỡ người nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vinh Tân Nguyễn Thị Bích Hạnh bên cụ Trần Thị Danh.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vinh Tân Nguyễn Thị Bích Hạnh bên cụ Trần Thị Danh.

Hỏi thêm về phương pháp thực hiện, theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trung Dũng thì cơ bản tuân thủ đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp trên. Với phường, ngay sau khi thành lập Ban Chỉ đạo thì đã nhanh chóng xác định trách nhiệm của các thành viên, cũng như các bộ phận chuyên môn liên quan. Kế hoạch tuyên truyền, vận động huy động các nguồn lực được Ban Chỉ đạo lập rất tỉ mỉ, có lựa chọn nhân tố để ngay từ đầu tạo được nguồn lực để đảm bảo lan tỏa ý nghĩa cuộc vận động. Ban Chỉ đạo cũng định hướng rất rõ cho Ban Cán sự các khối rà soát đối tượng cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; lập danh sách để tổ chức xét duyệt sớm, đảm bảo đúng quy định, từ đó, sắp xếp thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên. Từng thửa đất xây dựng nhà, đều mang hình dạng khác nhau, phù hợp với địa hình chứ không đóng khung một kiểu 1 lồi 2 lõm như các nhà kiểu cũ. Bởi vậy, phường phát huy nội lực trong việc lập hồ sơ thiết kế để đảm bảo các yếu tố nhanh gọn, phù hợp thửa đất mà không phát sinh chi phí. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ với Chi ủy, Ban Cán sự các khối để tiếp cận gia đình, người thân, anh em, họ hàng để nói rõ về chủ trương cuộc vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của tỉnh, qua đó, tạo sự đồng thuận, tăng thêm nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo…

Ngôi nhà mới xây của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy.
Ngôi nhà mới xây của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trung Dũng tâm tư: “Đến hôm nay, rất khó để ai có thể hình dung về những ngôi nhà trước đây các hộ nghèo đã ở. Chúng tôi nhìn nhận cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động của phường, cũng như ở các khối phố đều ý thức cao về mục đích tốt đẹp của cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, để có sự nỗ lực, toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng để có được kết quả này, phường Vinh Tân biết ơn sự nhiệt tình ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, người có lòng hảo tâm và nhân dân trên địa bàn; cảm ơn cấp ủy cấp trên, MTTQ và các phòng, ban chuyên môn của thành phố, đã tận tâm giúp đỡ phường giải quyết các vướng mắc về thủ tục xây dựng, sửa chữa nhà; vướng mắc về tranh chấp đất đai, quyền sử dụng đất… Trên địa bàn phường Vinh Tân còn không ít hộ gia đình khó khăn về nhà ở, cần phải xây dựng mới hoặc sửa chữa. Bởi vậy, chúng tôi xác định đây là một chương trình lâu dài, qua mỗi năm thì tích lũy thêm kinh nghiệm để triển khai thêm hiệu quả…”.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường