Gỗ, rác phong toả thượng nguồn Nậm Nơn

(Baonghean.vn)- Dòng Nậm Nơn bắt nguồn từ Lào và hợp lưu với dòng Nậm Mộ tại Cửa Rào, xã Xá Lượng (Tương Dương) để tạo nên sông Lam. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, tại khu vực thượng nguồn Nậm Nơn đoạn chảy qua bản Xốp Tụ và Hoà Lý (xã Mỹ Lý – Kỳ Sơn) rác từ gỗ, cây cối đã phong toả, cản trở dòng chảy, gây khó khăn, nguy hiểm cho thuyền bè qua lại.

1
Dòng Nậm Nơn chảy qua xã Mỹ Lý, từ nhiều tháng nay rác từ cây cối, gỗ từ thượng nguồn trôi xuống chắn ngang dòng. Rác thải kéo dài gần 500 m từ đoạn bản Xốp Tụ đến Hòa Lý.
2
Người dân sống trong khu vực chủ yếu di chuyển bằng thuyền bè, việc quá nhiều rác trên sông đã gây ra khó khăn rất lớn, thậm chí rất nguy hiểm cho người và phương tiện.
3
Dòng Nậm Nơn đoạn chảy qua xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) là thượng nguồn lòng hồ thuỷ điện bản Vẽ. Theo ông Lô Văn Liễu – Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý thì, từ nhiều tháng nay dòng Nậm Nơn nước không chảy mạnh nên rác bị đọng ứ lại, phải chờ đến mùa lũ thì những loại rác này mới bị cuốn trôi.
4
Có rất nhiều cây gỗ to nằm ngổn ngang giữa dòng
5
Phải vô cùng vất vả thuyền bè mới vượt qua được những "cửa ải" rác này. 
7
Giữa sông còn có những thân cây lớn vẫn còn nguyên gốc. 
6
Người dân địa phương cho biết, mặc dù họ đã nhiều lần vớt rác nhưng không xuể. Trong khi đó trách nhiệm này còn thuộc về Nhà máy Thuỷ điện bản Vẽ. 

                                                                                Đào Thọ - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới