Góc tĩnh lặng của thành phố Vinh 'mùa' Covid-19

(Baonghean.vn) - Sau khi xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên ở phường Hà Huy Tập và ca thứ 2 ở phường Hưng Dũng, các khu phố, các điểm thường tập trung đông người trên địa bàn TP.Vinh đều vắng.
1
Quảng trường Hồ Chí Minh là một trong những điểm thường tập trung đông người nhất trên địa bàn TP.Vinh, nhất là lúc sáng sớm và buổi chiều có hàng trăm người tới đây để tập thể dục. Tuy nhiên, từ khi có ca dương tính Covid - 19 trong cộng đồng, Quảng trường Hồ Chí Minh đã vắng ngắt, trong chiều 15/6 chỉ còn vài người đi bộ. Ảnh: Q.A
2
Tuyến đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy được mệnh danh là "phố sinh viên" vì gần Trường đại học Vinh, có nhiều hàng quán, khu trọ sinh viên, tuy nhiên hiện nay hầu hết hàng quán đã đóng hẳn, trong chiều 15/6, tuyến đường này vắng bóng người. Ảnh: Q.A
3
Khu vực đê Hưng Hòa ven sông Lam buổi chiều thường có hàng trăm người tụ tập tắm sông, giải khát, tuy nhiên hiện nay đã không còn tình trạng này, dãy ghế dài chỉ còn lác đác vài người ngồi trong chiều 15/6. Ảnh: Q.A
Lê Mao.
Ngã tư đường Lê Mao và Trần Phú là một trong những nút giao thông trọng điểm của TP.Vinh, có lượng xe cộ đông đúc, tuy nhiên trong chiều 15/6 vắng hoe. Ảnh: Q.A
4
Vòng xuyến Hải Quan là điểm giao nhau giữa nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Vinh như Lê Nin, Lê Hồng Phong, Trường Thi, Nguyễn Phong Sắc... tuy nhiên trong tối 15/6 rất hiếm phương tiện qua lại. Ảnh: Q.A
5
Phố bia Phan Đăng Lưu là một trong những điểm tập trung đông người nhất trên địa bàn TP.Vinh khi chưa có dịch. Tuy nhiên hiện nay tất cả các quán bia đều nghỉ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cả tuyến phố dài tối đèn, vắng tanh. Ảnh: Q.A
6
Tại Đại lộ Lê Nin - Một trong những tuyến đường lớn nhất trên địa bàn TP.Vinh, lưu lượng xe cộ giảm rất nhiều. Ảnh: Q.A
7
Tuyến phố Nguyễn Văn Cừ nằm ở trung tâm TP.Vinh, là một trong những phố sầm uất, nhộn nhịp và được đầu tư lớn trên địa bàn TP.Vinh cũng vắng bóng người qua lại. Theo ghi nhận của phóng viên, gần như tất cả các tuyến phố, người dân đều tự giác thực hiện 5K, hạn chế ra đường để phòng dịch. Ảnh: Q.A

Tin mới