Gợi ý cách mặc đẹp cho các bạn chiều cao khiêm tốn

Với những cô nàng chiều cao khiêm tốn thì mặc gì thì có thể giúp che đi khuyết điểm đó? Cùng tìm hiểu những bí quyết thời trang cho người lùn sẽ giúp bạn che đi những khuyết điểm trên cơ thể bạn, giúp bạn có thể tự tin khoe dáng khi đi dạo phố nhé.

Kiểu dáng để mặc đẹp cho người lùn

Người lùn nên chọn những bộ đồ thời trang nữ vừa vặn thì trông sẽ gọn gàng và thanh mảnh hơn, một thực tế cho thấy những bộ đồ thùng thình càng khiến bạn thấp đi rất nhiều.

Những cô nàng có chiều cao khiêm tốn nên tránh xa kiểu quần áo oversize bùng nhùng, chọn kiểu dáng vừa vặn, khoe đường cong giúp vóc dáng của bạn trông cuốn hút hơn. Không nên mặc quần quá bó, vì sẽ làm lộ hông và đùi to, nên kiểu quần ống đứng hoặc rộng vừa phải sẽ là tốt nhất. 

 

Một bộ quần áo vừa vặn sẽ tạo những đường cong cơ thể rất tự nhiên cho bạn, và cho bạn cảm giác cao hơn. Đồng thời có thể vận động thoải mái mà không sợ bị gò bó hay lôi thôi. Không  nên mặc những chiếc quần soóc hay chân váy quá ngắn, nên mặc một chiếc chân váy qua gối sẽ giấu được khuyết điểm của bạn. Bởi vì nếu mặc váy ngắn trên gối hay quần sooc ngắn thì bạn lộ diện toàn bộ đôi chân khiêm tốn.

Quần hay váy cạp cao đều rất hiệu quả trong việc “kéo dài chân”, kết hợp cùng đôi giày cao gót, bạn đã có thể xóa tan hình ảnh “nấm lùn” trong mắt bạn bè rồi. Nếu có chiều cao khiêm tốn, thì bạn nên mặc quần lưng cao với áo có chiều dài vừa phải, và tránh mặc áo quá dài.

Những chiếc áo sơmi ngắn kết hợp với quần tây lưng cao, hay những chiếc áo khoác dài đi cùng váy ngắn hay những kiểu cổ áo hình chữ V sẽ là một gợi ý hoàn hảo cho bạn.

Họa tiết và màu sắc, bí quyết mặc đẹp cho người lùn

Nên chọn dáng màu đơn sắc: Mùa hè nhiều cô nàng thích những sắc màu hoạ tiết bắt mắt, sặc sỡ, nhưng với một chiếc váy liền hay một bộ đồ đồng màu sẽ thu hút ánh nhìn từ trên xuống, tạo cảm giác như dài hơn, vậy là đã ăn gian người đối diện về chiều cao của mình rồi đấy. Phối màu sắc trang phục rất quan trọng vì nó sẽ tôn thêm vẻ đẹp vóc dáng của bạn. Tuy nhiên, nếu vận dụng màu và họa tiết sai, bạn sẽ bị phản tác dụng. Những trang phục đơn giản một màu giúp bạn trông cao hơn là những trang phục sặc sỡ hoa lá.

Nếu bạn muốn mặc kiểu cách, hoa văn hãy chọn những loại trang phục có chi tiết hoa nhỏ, không nên chọn hoa quá to. Những họa tiết kẻ sọc sẽ tạo ra ảo giác khiến người đối diện cảm thấy bạn trông nhỏ nhắn và cao ráo hơn. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng quá nhiều kẻ sọc trên một set đồ, cần sự hợp lí và nhẹ nhàng. 

Nên chọn mặc trang phục thời trang tối màu

 

Thường thì những gam màu tối như đen hoặc xanh tím than không chỉ mang đến cho bạn một vẻ ngoài gọn gàng lịch lãm mà nó còn giúp bạn tăng chiều cao một cách hoàn hảo. Mặc những bộ trang phục tối màu cùng dáng đứng thẳng theo xu hướng thời trang 2018 là trông bạn đã có sự khác biệt rồi đấy, mọi người sẽ không nghĩ bạn thấp bé nữa./.

Theo VNN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới