Gọn gàng phố đầu tiên của Vinh 'giành lại' vỉa hè

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Vinh chung tay xây dựng văn minh đô thị’, Thành đoàn Vinh phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, thực hiện chiến dịch ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra từ ngày 26/2 đến 26/3 với mục đích nhằm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h30 -16h các ngày thứ 2,4,6 trong tuần, mỗi ngày có 20 đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn người dân dừng đỗ đúng nơi quy định. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h30 -16h các ngày thứ 2,4,6 trong tuần, mỗi ngày có 20 đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn người dân dừng đỗ đúng nơi quy định. Ảnh: Mỹ Nga
Nhiệm vụ chính là nhắc nhở mọi người dừng đỗ xe máy trên vỉa hè trong vạch chỉ vàng theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Nga
Nhiệm vụ chính là nhắc nhở mọi người dừng đỗ xe máy trên vỉa hè trong vạch chỉ vàng theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Nga
Anh Nguyễn Song Toàn - Phó Bí thư đoàn phường Trung Đô cho biết, các bạn đoàn viên có tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động, nên nhiều bạn đã cố gắng sắp xếp lịch học tập và làm việc để tham gia.
Anh Nguyễn Song Toàn - Phó Bí thư đoàn phường Trung Đô cho biết, các bạn đoàn viên có tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động, nên nhiều bạn đã cố gắng sắp xếp lịch học tập và làm việc để tham gia. 
Người dân trên tuyến đường này gần như đã quen thuộc với lực lượng áo xanh tình nguyện nhiệt tình. Bạn Trần Thị Nhật (Đoàn viên Chi đoàn phường Trung Đô) chia sẻ "Vì chưa bao giờ làm việc này, nên lúc đầu em có hơi lúng túng. Nhưng nhận thấy, mình đang làm việc tốt, việc chính đáng nên không có gì phải ngại". Hầu hết những người dân được tuyên truyền, nhắc nhở đã tiếp nhận và chấn chỉnh ngay sau đó. Ảnh: Mỹ Nga
Người dân trên tuyến đường này gần như đã quen thuộc với lực lượng áo xanh tình nguyện nhiệt tình. Bạn Trần Thị Nhật (Đoàn viên Chi đoàn phường Trung Đô) chia sẻ "Vì chưa bao giờ làm việc này, nên lúc đầu em có hơi lúng túng. Nhưng nhận thấy, mình đang làm việc tốt, việc chính đáng nên không có gì phải ngại". Hầu hết những người dân được tuyên truyền, nhắc nhở đã tiếp nhận và chấn chỉnh ngay sau đó. Ảnh: Mỹ Nga
Đối với những trường hợp không gặp được chủ nhân của những chiếc xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, các bạn ĐVTN sử dụng giấy nhắc nhở để ghi lại những dòng nhắn nhủ. Ảnh: Mỹ Nga
Đối với những trường hợp không gặp được chủ nhân của những chiếc xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, các bạn ĐVTN sử dụng giấy nhắc nhở để ghi lại những dòng nhắn nhủ. Ảnh: Mỹ Nga
Nỗ lực tạo hiệu ứng và sức lan tỏa. "Lần sau vui lòng dừng xe đúng nơi quy định. Xin cảm ơn!" là dòng nhắc nhở ấn tượng của các bạn Đoàn viên thành phố Vinh. Anh Phạm Văn Cường, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai khẳng định, đây là một việc làm thiết thực. Nhân dân khu phố rất đồng tình, ủng hộ và mong muốn được triển khai triệt để, quyết liệt. Ảnh: Mỹ Nga
Nỗ lực tạo hiệu ứng và sức lan tỏa. "Lần sau vui lòng dừng xe đúng nơi quy định. Xin cảm ơn!" là dòng nhắc nhở ấn tượng của các bạn Đoàn viên thành phố Vinh. Anh Phạm Văn Cường, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai khẳng định, đây là một việc làm thiết thực. Nhân dân khu phố rất đồng tình, ủng hộ và mong muốn được triển khai triệt để, quyết liệt. Ảnh: Mỹ Nga
Ứng dụng công nghệ vào công việc. Hoặc chụp ảnh trường hợp vi phạm để đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh giúp đỡ. Ảnh: Mỹ Nga
Ứng dụng công nghệ vào công việc. Hoặc chụp ảnh trường hợp vi phạm để đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh giúp đỡ. Ảnh: Mỹ Nga
Liên kết sức mạnh để đạt mục tiêu đặt ra. Đoàn viên phối hợp cùng Công an Thành phố cử lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tăng cường kiểm tra, xử lý cương quyết các hành vi vi phạm. Ảnh: Mỹ Nga

Liên kết sức mạnh để đạt mục tiêu đặt ra. Đoàn viên phối hợp cùng Công an Thành phố cử lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tăng cường kiểm tra, xử lý cương quyết các hành vi vi phạm. Ảnh: Mỹ Nga

Đối với khu vực đường cửa ngõ như đường Nguyễn Thị Minh Khai thì việc lập lại trật tự, tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị trên tuyến đường trọng điểm cửa lực lượng đoàn viên đã góp phần xây dựng diện mạo của thành phố thêm văn minh, lịch sự. Mặt khác, hoạt động thiết thực này, cũng giúp các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là các bạn sinh viên, học sinh có môi trường rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ.

 Đối với khu vực đường cửa ngõ như đường Nguyễn Thị Minh Khai thì việc lập lại trật tự, tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị trên tuyến đường trọng điểm cửa lực lượng đoàn viên đã góp phần xây dựng diện mạo của thành phố thêm văn minh, lịch sự. Mặt khác, hoạt động thiết thực này, cũng giúp các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là các bạn sinh viên, học sinh có môi trường rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới