Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua, xuất hiện đợt nắng nóng cao điểm. Đặc biệt, ở huyện Tương Dương, nơi được xem là “chảo lửa Đông Dương”, có những nơi nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 - 40 độ C. Bất chấp cái nắng như lửa thiêu, người lao động gồng mình mưu sinh.
Đây là đợt nắng nóng cao điểm kéo dài ở các huyện miền núi Nghệ An, có những nơi như: Hòa Bình, Cửa Rào, Khe Bố (huyện Tương Dương), thị trấn Kìm Sơn (Quế Phong), Mường Xén (Kỳ Sơn) nhiệt độ đo được lúc cao điểm lên đến 39 - 40 độ C. Nền nhiệt quá cao khiến nhiều hoạt động của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày này những ngả đường vắng tanh vì người dân ngại ra đường. Ảnh: Hồ Phương
Đây là đợt nắng nóng cao điểm kéo dài ở các huyện miền núi Nghệ An, có những nơi như: Hòa Bình, Cửa Rào, Khe Bố (Tương Dương), thị trấn Kim Sơn (Quế Phong), Mường Xén (Kỳ Sơn) nhiệt độ có lúc lên đến 39 - 40 độ C. Nền nhiệt quá cao khiến nhiều hoạt động của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hồ Phương
Khu chợ Hòa Bình (huyện Tương Dương) được xem là trung tâm kinh tế của huyện miền núi này. Tuy nhiên, những ngày nắng nóng luôn trong tình trạng
Khu chợ Hòa Bình (huyện Tương Dương) được xem là trung tâm thương mại của huyện miền núi này. Tuy nhiên, những ngày nắng nóng luôn trong tình trạng "vắng tanh như chùa Bà Đanh". Các ki ốt che chắn bằng ô, bạt, chăn. Ảnh: Hồ Phương
Để đảm bảo tiến độ thi công, nhiều đội thợ xây ở các huyện miền Tây phải làm việc từ 6h sáng để tránh nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
Để đảm bảo tiến độ thi công, nhiều đội thợ xây ở các huyện miền Tây phải làm việc từ 6h sáng để tránh nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
Những mặt hàng trong ngày nắng nóng chủ yếu là dừa và mía để phục vụ người dân giải nhiệt. Do đó, thời điểm nắng nóng họ vẫn oằn mình trên chiếc xe đạp rong ruổi bán hàng. Ảnh: Hồ Phương
Những mặt hàng trong ngày nắng nóng chủ yếu là dừa và mía để phục vụ người dân giải nhiệt. Do đó, thời điểm nắng nóng họ vẫn oằn mình trên chiếc xe đạp rong ruổi bán hàng. Ảnh: Hồ Phương
Những người thợ điện làm việc cật lực dưới nắng nóng. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, họ ngụy trang như nanja. Ảnh Duy Sơn
Những người thợ điện làm việc cật lực dưới nắng nóng. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, họ phải ngụy trang như Ninja. Ảnh: Duy Sơn
 
Những người phụ nữ vùng biển bất chấp cái nắng thiêu đốt, với họ đây là thời điểm lý tưởng cho những mẻ cá khô. Ảnh Duy Sơn
Những người phụ nữ vùng biển bất chấp cái nắng thiêu đốt, với họ đây là thời điểm lý tưởng cho những mẻ cá khô. Ảnh: Duy Sơn

Tin mới