Góp gà đen, nếp cẩm đổi lấy chăn ấm cho học sinh

(Baonghean.vn) - Vận động phụ huynh, giáo viên góp gà, rau, chanh leo, nếp... đem bán tại phiên chợ, gây quỹ để có kinh phí mua chăn ấm cho học sinh là cách làm hay của Trường Mầm non xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương).
Phụ huynh điểm trường bản Xói Voi mang nông sản đến đóng góp. Ảnh: Đình Tuân
Phụ huynh điểm trường bản Xói Voi mang nông sản đến đóng góp. Ảnh: Đình Tuân

Nhôn Mai là xã vùng cao của huyện Tương Dương, đời sống người dân hết sức khó khăn. Mùa Đông, thời tiết ở đây hết sức khắc nghiệt, học sinh đến lớp nhưng nhiều em cơm không đủ no, áo không đủ ấm.

Với mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn của học sinh, trong dịp xã tổ chức phiên chợ, nhà trường đã bàn bạc và đi đến thống nhất kêu gọi giáo viên, phụ huynh góp rau, củ, quả do gia đình mình tự sản xuất, đem bán lấy kinh phí mua chăn ấm cho con em.

Giáo viên và phụ huynh chế biến các món ăn để bán tại phiên chợ. Ảnh: Đình Tuân
Giáo viên và phụ huynh chế biến các món ăn để bán tại phiên chợ. Ảnh: Đình Tuân

Ngoài ra, các cô còn chế biến các món ẩm thực của các dân tộc, bán và lập thùng quyên góp tại phiên chợ và thu về hơn 6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 12 triệu đồng được nhà trường dùng để mua chăn ấm cho học sinh.

Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng tại phiên chợ được dùng để mua chăn cho học sinh. Ảnh: Đình Tuân
Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng tại phiên chợ được dùng để mua chăn cho học sinh. Ảnh: Đình Tuân

Cô Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhôn Mai cho biết: "Số tiền thu được từ phiên chợ vừa rồi đã mua đủ chăn cho 9/9 lớp, theo tính toán phiên chợ sắp tới sẽ trúng vào ngày Chủ nhật nên nhà trường sẽ tiếp tục triển khai chương trình này để gây quỹ tặng quà Tết cho học sinh nghèo". 

Tin mới