Góp phần đưa Đô Lương phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngày 16/01, Ban biên tập Báo Nghệ An và Thường trực Huyện ủy Đô Lương có buổi làm việc đánh giá về công tác phối hợp, tuyên truyền năm 2017, định hướng thực hiện năm 2018.
Đồng chí Lê Minh Giang-Phó Bí Thư TT Huyện ủy mong muốn Báo Nghệ An quan tâm tạo hiệu ứng trong việc giải quyết các vấn đề nóng và trọng tâm năm 2018_Ảnh Lương Mai.
Các đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và Lê Minh Giang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Lương Mai.

Năm 2017, Huyện ủy Đô Lương đã có sự phối hợp tốt với Báo Nghệ An trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Tổng số bài viết tiêu biểu về huyện Đô Lương năm 2017 trên báo in Nghệ An gần 100 bài (chưa kể lượng tin hàng ngày), cùng với đó là hàng trăm tin bài, chùm ảnh, video clip ở các chuyên mục trên báo Nghệ An điện tử. Đô Lương cũng là địa bàn thực hiện tương đối tốt việc hồi âm trả lời vấn đề báo nêu và trả lời công văn giải quyết đơn công dân.

Một góc thị trấn Đô Lương.Ảnh: Tư liệu
Một góc thị trấn Đô Lương. Ảnh tư liệu

Công tác đặt mua, sử dụng báo Đảng đạt nhiều kết quả tốt, nhiều mô hình sử dụng hiệu quả cao.

Công nhân làm việc tại cơ sở may mặc Minh Anh- Xã Quang Sơn. Ảnh Tư liệu
Công nhân làm việc tại cơ sở may mặc Minh Anh - Xã Quang Sơn. Ảnh Tư liệu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Nghĩa cho rằng: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, hai đơn vị cần tiếp tục tăng cường phối hợp. Đặc biệt cần quan tâm tuyên truyền các chuyên đề, đề án thực hiện 3 khâu đột phá trên lĩnh vực phát triển kinh tế,  xã hội và công tác tổ chức cán bộ. Tuyên truyền thực hiện NQ TW 4, Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết TW 6 (khóa XII), chú trọng xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, mô hình hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực. Thường trực Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo để giữ vững 100% chi bộ, đầu mối đều có Báo Nghệ An.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa-Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An cho rằng năm 2018, huyện và Báo cần một lộ trình kế hoạch tuyên truyền bài bản, rõ nét, mới mẻ. Ảnh: Lương Mai
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa -  Phó TBT Báo Nghệ An mong muốn năm 2018, huyện và Báo có lộ trình kế hoạch tuyên truyền bài bản, rõ nét, mới mẻ hơn. Ảnh: Lương Mai

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành của huyện Đô Lương đề xuất với Báo Nghệ An quan tâm tạo hiệu ứng trong việc xử lý các vấn đề nóng và nổi bật năm 2018, cụ thể: Công tác vệ sinh ATTP, hành nghề y dược tư nhân, đẩy mạnh có chiều sâu chuyên trang địa phương, lễ hội Đền Quả Sơn, kỷ niệm 55 năm thành lập huyện, giải quyết đơn thư, chỉnh trang đô thị…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Giang đánh giá cao sự phối hợp với Báo Nghệ An trong thời gian qua đã góp phần quảng bá hình ảnh toàn diện về sự phát triển, đổi mới của huyện nhà và mong muốn thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành để có những bài viết sinh động, chân thực tạo ra được khí thế mới, tinh thần mới, góp phần đưa huyện Đô Lương ngày càng phát triển bền vững và toàn diện.

Tin mới