'Góp sức xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc'

(Baonghean) - Chương trình hành động của Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại đơn vị bầu cử số 2, thành phố Vinh.

 

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An hiệp thương vòng 3 giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Thứ nhất, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, gần gũi mật thiết với bà con cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; có trách nhiệm nắm bắt và phản ánh ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri với các ngành, các cấp và HĐND tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời.
Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm  trong việc báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
Thứ hai, bố trí sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các kỳ họp, nghiên cứu đóng góp ý kiến thiết thực tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực tham gia vào các chương trình xoá đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh... để bà con giáo cũng như lương được hưởng các chính sách của Nhà nước, tiến tới  cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Thứ ba, về phần mình là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, tôi sẽ gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo" do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 
Thứ tư, trong thời gian qua tôi đi nhiều nơi thấy nhiều trường hợp sinh ra bất hạnh bị tàn tật, không nơi nương tựa nên đã nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục chăm lo, quan tâm, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoạn nạn, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí để tạo điều kiện nuôi dưỡng người tàn tật được tốt hơn và giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng. 
Khánh Ly (Ghi)

Tin mới