Góp tiền mua ma túy, 2 “lão nghiện” dắt nhau vào tù

(Baonghean.vn) - Nguyễn Hữu Khanh và Nguyễn Đình Thắng bàn nhau góp 100 triệu đồng mua ma túy đá về cất trữ để dùng dần. Vừa mua được ma túy, chưa kịp chia nhau thì cả 2 bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/10, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đình Thắng (SN 1968) và Nguyễn Hữu Khanh (SN 1974) trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Hữu Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Hữu Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Khanh và Thắng đều nghiện ma túy nặng trên 10 năm nên bàn nhau đi mua “hàng” về dùng. Sáng 10/6, Khanh đi lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy gặp người đàn ông Lào để thống nhất việc mua bán ma túy. Người Lào ra giá 100 triệu đồng/1kg ma túy đá. Khanh thông báo lại với Thắng, 2 người thống nhất góp mỗi người 50 triệu đồng để lấy hàng.

Ngày 17/6, Khanh đến địa điểm đã hẹn trước với người Lào để giao tiền, nhận hàng. Số ma túy trên được Khanh mang về giấu ở bờ ruộng gần nhà, gọi điện thoại cho Thắng tối lên để chia.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, 2 người ra ruộng lấy ma túy về nhà Khanh để chia thì bị Công an huyện Thanh Chương phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Hữu Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Hữu Khanh mỗi bị cáo 18 năm tù.

Tin mới