Góp ý, bổ sung cuốn ‘Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An'

(Baonghean.vn) - Chiều 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý, bổ sung cuốn “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)".
Dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Các đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội thảo. Ảnh: TG
Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo  ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội thảo. Ảnh: TG

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, dưới sự tổ chức, chăm lo rèn luyện và lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên Nghệ An luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và dựng xây đất nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại phong trào thanh niên Nghệ An kể từ khi được tiếp thu tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể khẳng định, tuổi trẻ Nghệ An tuyệt đối trung thành và sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cộng sản cao đẹp. Đoàn Thanh niên đã thực sự trở thành cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TG
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TG

“Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn ý thức cần phải có những cuộc tọa đàm, Hội thảo nhằm làm rõ và đầy đủ hơn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An gắn liền với lịch sử vẻ vang của tuổi trẻ cả nước, từ những thành quả, kinh nghiệm và bài học của 90 năm qua, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An trong chặng đường tiếp theo”, đồng chí Lê Văn Lương phát biểu. 

Hội thảo là dịp để Tỉnh đoàn có thêm những tài liệu lịch sử quan trọng, qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn, bồi dưỡng thêm tình yêu, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, thể hiện lòng thành kính, tri ân các thế hệ thanh niên Nghệ An đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do và xây dựng quê hương đất nước. 

Ông Trương Công Anh - nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh đoàn đóng góp ý kiến về phương pháp luận của cuốn sách. Ảnh: TG
Ông Trương Công Anh - nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh đoàn đóng góp ý kiến hoàn thiện phương pháp luận của cuốn sách. Ảnh: Thu Giang

Các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình, đánh giá cao quá trình biên soạn công phu, nghiêm túc, nội dung trình bày có tính hệ thống. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tiếp tục khẳng định những thành quả quan trọng, những giá trị lịch sử quý báu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh vai trò của thanh niên Nghệ An từ những ngày đầu có Đảng; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước…

Bên cạnh bổ sung các giải pháp, bài học rút ra cho thế hệ trẻ hôm nay, một số đại biểu còn hiến kế để Đoàn ngày càng lớn mạnh, đồng thời cung cấp thêm các tư liệu, hình ảnh quý báu nhằm khẳng định thêm giá trị lịch sử của tuổi trẻ Nghệ An qua các thời kỳ lịch sử.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề cập đến những bài học kinh nghiệm và thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2010-2020. Ảnh: TG
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề cập đến những bài học kinh nghiệm và thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Thu Giang

Các ý kiến được Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn và Ban Biên soạn tiếp thu, trên cơ sở đó chỉnh sửa, thống nhất trước khi xuất bản cuốn sách, đánh dấu kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cuốn "Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)” có bố cục 7 chương:

Chương I: Thanh niên Nghệ An trong các phong trào yêu nước và cách mạng từ 1925 đến tháng 8/1945;

Chương II. Tuổi trẻ Nghệ An trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954);

Chương III. Thanh niên Nghệ An trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và cải tạo Xã hội chủ nghĩa (1954 - 1964);

Chương IV. Tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và sự nghiệp giải phóng miền Nam (1965 - 1975);

Chương V. Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước (1975 - 2000);

Chương VI. Tuổi trẻ Nghệ An đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong những năm đầu thế kỉ XXI (2000 - 2010);

Chương VII. Tuổi trẻ Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa (2010 - 2020).

Tin mới