Góp ý dự thảo Quy chế Giải thưởng Hồ Xuân Hương

(Baonghean.vn) - Chiều 10/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến dự thảo Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, Sở VH –TT &DL trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương gồm 4 Chương, 19 điều. Quy chế là sự cụ thể hóa những tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng xét tặng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan….
Đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở VH- TT & DL báo cáo công tác xây dựng quy chế
Đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở VH- TT & DL báo cáo công tác xây dựng quy chế
Bà Nguyễn Thị Phước- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh góp ý dự thảo Quy chế
Bà Nguyễn Thị Phước- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh góp ý dự thảo Quy chế
Tại buổi làm việc, đại diện một số ngành đã phát biểu góp ý vào Quy chế. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh cơ bản đồng ý về nội dung dự thảo Quy chế. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý sửa đổi một số điều: về đối tượng áp dụng, mở rộng phạm vi đối với mọi tác phẩm viết về quê hương Nghệ An; về thời gian xét tặng Giải thưởng, cần ghi rõ được xét và công bố 5 năm một lần vào dịp 19/5; đối với tác phẩm, công trình đồng tác giả, bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng yêu cầu các tác giả ghi rõ tự thỏa thuận tỉ lệ phân chia tiền thưởng… Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định, việc hoàn thiện Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương sẽ là căn cứ pháp lý để tôn vinh những tác giả, tác phẩm giàu sáng tạo, được dư luận hoan nghênh, tạo điều kiện quảng bá văn học nghệ thuật tỉnh nhà với công chúng cả nước.
Phương Chi

Tin mới