'Gót chân Asin' của Không quân Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Lâu nay, 'gót chân Asin' của lực lượng không quân Trung Quốc (PLAAF) được biết tới là sự thiếu sót kinh nghiệm thực tiễn.

Không quân Trung Quốc vẫn còn có điểm yếu cần khắc phục là thiếu kinh nghiệm hoạt động thực tế. Ảnh: AP
Không quân Trung Quốc vẫn còn có điểm yếu cần khắc phục là thiếu kinh nghiệm hoạt động thực tế. Ảnh: AP

Vào thời điểm hiện tại, lực lượng này thực thi tốt công tác phòng thủ khu vực. Tuy nhiên trong bối cảnh lợi ích và trách nhiệm của Trung Quốc gia tăng, lực lượng không quân cần phải tăng cường các năng lực cần thiết để điều binh lính và máy bay đi xa hơn, trong một thời gian dài.

Một báo cáo gần đây của trung tâm nghiên cứu RAND nhấn mạnh các vấn đề mà PLAAF phải đối mặt, cũng như nỗ lực của lực lượng này trong việc phát triển các giải pháp đối phó.

Báo cáo đã mô tả mức độ kinh nghiệm quốc tế của PLAAF, cũng như kết quả thu được trong các chiến dịch hỗ trợ trong nước có sự tham gia của máy bay vận tải đường dài.

Báo cáo kết luận rằng mặc dù lực lượng không quân của Trung Quốc đã cải thiện năng lực viễn chinh, song lực lượng này vẫn kém xa lực lượng không quân Mỹ (USAF) và nhiều lực lượng không quân châu Âu. 

Một số cải tiến sẽ thúc đẩy sự lớn mạnh của năng lực viễn chinh của Trung Quốc. Đầu tiên, các máy bay vận tải hạng nặng mới đã được đưa vào hoạt động, từ đó sẽ thúc đẩy việc vận chuyển thiết bị, phụ kiện và nhân sự cần thiết cho các đợt triển khai đường dài.

Thứ hai, Trung Quốc đã tăng cường việc tham gia vào các cuộc diễn tập và thao diễn quốc tế, đặt nền móng cho các đợt triển khai khoảng cách xa hơn.

Thứ ba, Trung Quốc đã nhận thức được những thiếu sót của các lực lượng không quân trong các chiến dịch ứng cứu trong nước, và đang tiến hành các biện pháp khắc phục những thiếu sót này.

Việc triển khai lực lượng viễn chinh, giống như hầu hết chiến dịch quân sự khác, đòi hỏi vốn kiến thức thu được từ kinh nghiệm.

Ngược với Trung Quốc, Mỹ đã sở hữu kinh nghiệm gần một thế kỷ qua trong việc triển khai không lực viễn chinh, nếu tính cả việc chiếm đóng Philippines và triển khai máy bay Lục quân trong Thế chiến I.

Ngoài ra, việc bán khí tài quân sự của Trung Quốc cho nước ngoài cũng có thể thúc đẩy sự phát triển năng lực viễn chinh của PLAAF./.

Lan Hạ

(Theo The Diplomat)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới