GS, TS Hoàng Chí Bảo: Di chúc của Bác là bảo vật quốc gia

(Baonghean.vn) - GS, TS Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định bản Di chúc 1.000 từ của Bác Hồ để lại qua thời gian đã trở thành bảo vật quốc gia, có giá trị tinh thần to lớn đối với dân tộc.
Tham dự hội nghị sáng 8/5 có các đồng chí: Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tham dự Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương sáng 8/5 có các đồng chí: Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Năm 1965, Bác bắt đầu viết Di chúc, văn bản mà Bác gọi là “bức thư để lại cho đồng bào đồng chí”, “mấy lời dặn lại trước lúc đi xa”. Theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, việc Bác viết Di chúc trong dịp sinh nhật thể hiện bản lĩnh văn hóa của Người.

“Viết Di chúc dịp sinh nhật, chọn thời điểm 9-10 h sáng để viết và sửa Di chúc, nói lên chiều sâu trong thế giới nội tâm của Bác, bản lĩnh văn hóa, lấy sự sống vượt lên cái chết của Người”, Giáo sư phát biểu.

Toàn bộ bản Di chúc là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đàng hoàng, to đẹp hơn sau khi kết thúc chiến tranh. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng khẳng định, bản Di chúc 1.000 từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua năm tháng đã chính thức trở thành trở Quốc bảo của cả dân tộc.

Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua chúng ta đã thực hiện nghiêm 5 lời thề: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa Nam-Bắc sum họp một nhà; Kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 chữ “cần-kiệm-liêm-chính”.

50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã thực hiện nghiêm Di chúc của Bác. Ảnh minh họa Internet
50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã thực hiện nghiêm Di chúc của Bác. Ảnh minh họa

Trước đó, hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin “Những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2019-2020”.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền các nội dung được thông tin tại hội nghị đến các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền trong tháng 5/2019 cần tập trung vào các nội dung: Kết quả kỳ họp tháng 4 của Chính phủ; việc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; 60 năm mở đường Hồ Chí Minh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Đại lễ Phật đản Vesak 2019...

Tin mới