GS.TS Đinh Xuân Khoa: Công tác đoàn phải đổi mới, sáng tạo, mang dấu ấn Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Đoàn Trường Đại học Vinh, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị tổ chức đoàn phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và tạo được điểm mới, mang dấu ấn riêng của ngôi trường có bề dày truyền thống.

Đại diện ban lãnh đạo Trường Đại học Vinh tham dự Đại hội. Ảnh: H.T
Đại diện ban lãnh đạo Trường Đại học Vinh tham dự Đại hội. Ảnh: H.T

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXIX tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nêu rõ: “Phong trào sinh viên tình nguyện, nghiên cứu khoa học là những nét điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Vinh và là đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh Nghệ An và cả nước.

Mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Vinh khóa XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: “Xây dựng Đoàn Trường Đại học Vinh vững mạnh về tổ chức, đa dạng về nội dung, hình thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN phấn đấu học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, góp phần xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm Quốc gia, nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là “Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh: Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Hội nhập”.

Tham dự đại hội, về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các phó hiệu trưởng và lãnh đạo các viện, khoa, phòng ban nhà trường. Về phía Tỉnh Đoàn Nghệ An có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, đại diện các huyện, thành, thị đoàn và các chi đoàn trên địa địa bàn tỉnh cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Trường Đại học Vinh.

Báo cáo cũng đã nêu những thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn cùng sinh viên trên mọi lĩnh vực tình nguyện, học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm Quốc gia, đặc biệt là sau giai đoạn tái cấu trúc.

Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương - bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh khia mạc Đại hội. Ảnh: H.T
Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn Trường khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: H.T

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ sinh viên.Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn trường Đại học Vinh đã thành lập 184 đội tình nghuyện với 6.767 tình nguyện viên thực hiện 53 công trình, phần việc tại cơ sở; tổ chức 14 đợt hiến máu tình nguyện thu được 4.842 đơn vị máu. Quyên góp hiện vật và hơn 800 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, thanh thiếu nhi ở vùng khó khăn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt...

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh Đoàn trao Cờ thi đua của BTV Tỉnh Đoàn cho Đoàn trường Đại học Vinh. Ảnh: H.T
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh Đoàn trao Cờ thi đua của BTV Tỉnh Đoàn cho Đoàn trường Đại học Vinh. Ảnh: H.T

Có 393 lượt sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 4.077 lượt sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi; có 54 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 1.494 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; hoàn thành hơn 2.000 đề tài NCKH, 17 công trình NCKH tham gia và đạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”. Hàng năm có 79 tập thể và 125 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên NCKH được Hiệu trưởng Nhà trường khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Đinh Xuân Khoa khẳng định và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ và phong trào đoàn của Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ qua đối với việc xây dựng phong trào học tập, nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và cá nhân để phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên thanh niên nhà trường.

GS.TS Đinh Xuân Khoa nhấn mạnh rằng: “Học đại học là quãng thời gian quan trọng nhất để học tập, rèn luyện giúp sinh viên lập thân, lập nghiệp”.

27 thành viên BCH Đoàn Trường Đại hcọ Vinh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: H.T
27 thành viên BCH Đoàn Trường Đại họcVinh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: H.T

Vì vậy, GS.TS Đinh Xuân Khoa đề nghị tổ chức đoàn các cấp cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành các nhiệm vụ, chú trọng xây dựng củng cố bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh các hoạt động hội nhập, hòa nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp. Đồng thời đề nghị đại hội và các đại biểu nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhằm nâng cao chất lượng và tạo điểm mới, nổi bật của tuổi trẻ Đại học Vinh nói riêng, tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung.

Đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ qua trên nhiều hoạt động, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định Đại học Vinh là đơn vị dẫn đầu trong nhiều phong trào hoạt động đoàn trong tỉnh, trong nước. Đồng chí Phạm Tuấn Vinh cũng lưu ý một số nội dung Đoàn trường cần đẩy mạnh thực hiện thời gian tới như: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin và thấy được trách nhiệm của bản thân trước công cuộc cách mạng của Đảng.

GS.TS Đinh Xuân Khoa tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn trường Đại học Vinh khóa 2017-2022. Ảnh: H.T
Tân Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Thiều Đình Phong nhận hoa chúc mừng của GS.TS Đinh Xuân Khoa đối với BCH Đoàn trường Đại học Vinh khóa 2017-2022. Ảnh: H.T

Động viên, cổ vũ học sinh sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo để sinh viên sau khi ra trường có thể tìm được việc làm, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện lên tầm cao mới với phương châm chú trọng chất lượng, hiệu quả công việc và hội nhập, liên kết quốc tế, đặc biệt với sinh viên nước bạn Lào.

Tại đại hội, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tặng Cờ thi đua cho Đoàn Trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017; tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập năm học 2015 - 2016.

Đại hội đã Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè 2016; Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016. Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nghệ An cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập năm học 2015 - 2016.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Tỉnh Đoàn Nghệ An lần thứ XVII.

Đại hội bầu BCH Đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 27 đồng chí; trong đó có bầu 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; bầu đồng chí Thiều Đình Phong làm Bí thư Đoàn trường./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới