Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội. 
Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đình Tuyên

Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trên quê hương tươi đẹp, mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Bác Hồ kính yêu, tôi rất vui mừng được về dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An; các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; các vị đại biểu khách quý, đặc biệt xin gửi đến 350 đại biểu tham dự Đại hội - những cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của gần 15 vạn đoàn viên toàn tỉnh về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Đình Tuyên

Quang cảnh Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Đình Tuyên

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa Đại hội!

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, 5 năm qua, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chung sức trẻ xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

Trong công tác giáo dục đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay, sáng tạo về phương thức và nội dung, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được các cấp bộ đoàn triển khai, như: Chương trình “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Hành trình tuổi trẻ Nghệ An với biển, đảo quê hương”; các hoạt động tuyên dương, như “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới” đã góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của xứ Nghệ; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo được niềm tin, thúc giục thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nghệ An và cả nước trong thời gian vừa qua.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương mong muốn tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục phát huy sức trẻ, năng lực, bản lĩnh để góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương mong muốn tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục phát huy sức trẻ, năng lực, bản lĩnh để góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong công tác giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến các cấp bộ Đoàn của Nghệ An đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả với các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Thắp sáng niềm tin”... qua đó đã cảm hóa, giúp đỡ được gần 2.000 thanh thiếu niên chậm tiến, trong đó gần 1.600 bạn đã trở nên tiến bộ.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” đã tạo sức sống, sức lan tỏa của phong trào và phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao về chất lượng, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” từng bước đi vào thực tiễn và tạo được động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong phòng chống dịch Covid-19, tuổi trẻ Nghệ An đã nêu cao tinh thần tự nguyện, xung kích trong hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân trong khai báo y tế, tiêm chủng vắc xin, hỗ trợ nhu yếu phẩm trong các khu cách ly… Các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên được tăng cường, thiết thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế.

Đón nhận những thông tin, giải pháp mà Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương gửi gắm, tuổi trẻ Nghệ An coi đó là tiền đề để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn cũng như chất lượng công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Ảnh: Đình Tuyên

Đón nhận những thông tin, giải pháp mà Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương gửi gắm, tuổi trẻ Nghệ An coi đó là tiền đề để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn cũng như chất lượng công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Ảnh: Đình Tuyên

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức; thực hiện tốt các Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ; việc kết nạp đoàn viên mới, thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn được đổi mới, phù hợp và linh hoạt hơn đối với các đối tượng đoàn viên, trong đó việc tổ chức kỳ sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt liên chi đoàn, bố trí cán bộ Đoàn cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi đoàn cơ sở... là những giải pháp đã phát huy được hiệu quả thực hiện.

Tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố, cán bộ Đoàn các cấp từng bước được chuẩn hóa và trưởng thành. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên được quan tâm đến các đối tượng, ngày càng đa dạng, đổi mới, linh hoạt, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thanh niên; trong đó các hoạt động trong thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phụ trách Đội và phong trào thiếu nhi có nhiều tiến bộ, tạo môi trường xã hội lành mạnh góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Từ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, hăng say trong học tập, rèn luyện, dũng cảm trong chiến đấu, thường xuyên bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, góp phần dựng xây hình ảnh về tuổi trẻ Nghệ An trong thời kỳ mới.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, tôi cũng đồng tình với đánh giá rất nghiêm túc, thẳng thắn về tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua đã nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi đề nghị trong Đại hội này, các đồng chí tập trung thảo luận để xác lập các giải pháp tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đại hội chỉ ra để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An trong thời gian tới.

Các đại biểu đến từ các huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và miền biển Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai đã vượt hàng trăm km để đến với Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu đến từ các huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và miền biển Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai đã vượt hàng trăm km để đến với Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Những mục tiêu, phương hướng của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cùng với những vấn đề của thanh niên hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2027 do Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 17 trình tại Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, bám sát điều kiện của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; đặc biệt đã có những giải pháp cụ thể của Đoàn thanh niên tham gia trên hành trình hiện thực hóa “khát vọng sông Lam” trong tầm nhìn đến năm 2025 tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tại diễn đàn này, tôi xin trao đổi thêm một số vấn đề để các đồng chí quan tâm thảo luận và xác lập các giải pháp thực hiện.

Thứ nhất, cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong hiện thức hóa “khát vọng sông Lam”. Cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong thế hệ trẻ. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm thanh, thiếu niên; phát huy tốt giá trị của các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố tích cực để các bạn trẻ có ý thức làm chủ, luôn tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình; kế thừa truyền thống, khí phách hào hùng của cha anh - khí phách của một vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của phong trào “Xô-Viết Nghệ Tĩnh”, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Tại những địa bàn khó khăn như vùng núi, vùng sâu, vùng xa, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nỗ lực triển khai nhiều phần việc ý nghĩa để góp sức mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tại những địa bàn khó khăn như vùng núi, vùng sâu, vùng xa, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nỗ lực triển khai nhiều phần việc ý nghĩa để góp sức mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thứ hai, trong triển khai các phong trào, cần xác lập những giải pháp cụ thể, sáng tạo, có tính khả thi; luôn sẵn sàng xung phong đảm nhận những nội dung công việc mới và khó, được các cấp ủy đảng và đoàn cấp trên giao phó; quan tâm việc phát triển nguồn lực con người, xung kích trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ, triển khai nhiều giải pháp giúp thanh niên trau dồi tri thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu; Năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số; do vậy tổ chức Đoàn cần phải giương cao ngọn cờ trong chuyển đổi số. Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn phải mạnh mẽ, quyết liệt và nhanh chóng thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công việc, bắt đầu từ công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ, sinh hoạt đoàn, cho tới tổ chức các phong trào, hoạt động; phát huy hiệu quả của các Tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng; từng bước tạo lập môi trường phát huy các bạn trẻ xung kích thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics... hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong nhiệm kỳ qua đã có 17.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng, tu sửa. Ảnh tư liệu Tỉnh đoàn Nghệ An
Trong nhiệm kỳ qua đã có 17.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng, tu sửa. Ảnh tư liệu Tỉnh đoàn Nghệ An

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm cũng như kết nối cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp tại địa phương, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đặc biệt là lực lượng lao động nông thôn. Tiếp tục quan tâm việc thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên; câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong khu vực dịch vụ, dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Thứ ba, tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện tốt khâu đột phá mà Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An đề ra, đó là "Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đoàn viên trực tuyến; thực hiện hiệu quả, thực chất Chương trình rèn luyện đoàn viên. Tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá để nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp và các khu vực đặc thù.

Nhiều mô hình sáng tạo như đổi phế liệu lấy cây xanh, rửa xe gây quỹ, canh tác ruộng hoang gây quỹ để tiến hành các hoạt động tình nguyện được thực hiện trên nhiều địa phương. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh

Nhiều mô hình sáng tạo như đổi phế liệu lấy cây xanh, rửa xe gây quỹ, canh tác ruộng hoang gây quỹ để tiến hành các hoạt động tình nguyện được thực hiện trên nhiều địa phương. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh

Phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội; đa dạng hóa các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên tại khu vực đô thị. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng, có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội... Kiên trì, quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh đoàn khóa XVIII. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi chúc mừng và hy vọng đây sẽ là tập thể lãnh đạo có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đủ sức lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ mới. Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa XVIII phải đoàn kết, giàu tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của thanh niên tỉnh nhà và đất nước. Chúng ta kỳ vọng Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới với những sáng tạo mới, đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới cho phong trào thanh thiếu nhi cả nước và tin tưởng rằng đoàn viên, thanh thiếu nhi của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Trước thềm Đại hội, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực tới người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh tư liệu Tỉnh đoàn Nghệ An

Trước thềm Đại hội, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực tới người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh tư liệu Tỉnh đoàn Nghệ An

Kính thưa các đồng chí!

Từ diễn đàn trọng thể này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An; cảm ơn các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, dành tình cảm đặc biệt cho sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung; mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Chúc tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

Chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu, các đồng chí và các bạn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Tin mới