'Gương anh dũng hy sinh của 3 đồng chí công an đã góp phần tô thắm thêm lá cờ đỏ sao vàng'

(Baonghean.vn)- Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng, sự hy sinh này là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, đồng chí, đồng đội và gia đình của các đồng chí.

Sáng 16/1, Công an Nghệ An tổ chức lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Công an TP Hà Nội.

Lễ phát động được diễn ra đồng loạt tại trụ sở Công an Nghệ An và 21 công an các huyện, thành, thị.

Nghiêng mình thành kính trước gương hy sinh dũng cảm của 3 đồng chí, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng, sự hy sinh này là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, đồng chí, đồng đội và gia đình của các đồng chí.

Lực lượng Công an Nghệ An dành phút mặc niệm tưởng nhớ gương anh dũng hi sinh của 3 cán bộ, chiến sỹ CAND trong vụ việc tại xã Đồng Tâm. Ảnh: P.B
Lực lượng Công an Nghệ An dành phút mặc niệm tưởng nhớ gương anh dũng hi sinh của 3 cán bộ, chiến sỹ CAND trong vụ việc tại xã Đồng Tâm. Ảnh: P.B

“Gương anh dũng hy sinh của 3 đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân đã góp phần tô thắm thêm lá cờ đỏ sao vàng, là minh chứng hùng hồn cho sự hy sinh to lớn của lực lượng CAND, để viết tiếp truyền thống và những trang sử vẻ vang, anh hùng, bất khuất của người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phát biểu.

Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, Công an Nghệ An trang trọng tổ chức “Lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân” trong toàn lực lượng Công an Nghệ An với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An phát huy truyền thống anh hùng, nguyện cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng danh người cán bộ Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, sự hy sinh của các đồng chí là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng chí, đồng đội và gia đình của các đồng chí.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, sự hy sinh của các đồng chí là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng chí, đồng đội và gia đình của các đồng chí. Ảnh:P.B

Lễ phát động ngày hôm nay chính là dịp để toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An dành những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc nhất và nghiêng mình thành kính trước gương hy sinh dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của 3 liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua lễ phát động này, cũng là dịp để toàn lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục thể hiện sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm ra sức rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, học tập, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, hy sinh, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm ANTT, vì cuộc bình yên và hạnh phúc của nhân dân; lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, là lẽ sống của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An; luôn xứng đáng là những người cán bộ Công an nhân dân được sống, công tác, học tập trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an Nghệ An quyên góp các đồng đội, đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh:P.B
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An quyên góp ủng hộ gia đình các đồng chí, đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh:P.B
Cán cán bô, chiến sỹ lực lượng Công an Nghệ An quyên góp. Ảnh: P.B
Cán  bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Nghệ An quyên góp ủng hộ gia đình các đồng chí, đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: P.B

Cũng tại lễ phát động, với truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Vì nghĩa tình đồng đội”, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh phát động, kêu gọi Công an các đơn vị, địa phương và từng cán bộ, chiến sỹ tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể có các hoạt động thăm hỏi, động viên để sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ đối với gia đình 3 đồng chí hy sinh.

Ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào an ninh xung quanh sân bay quân sự Miếu Môn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp Công an TP. Hà Nội triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu khu vực công trường, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đến rạng sáng 9/1/2020, một số đối tượng đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt đầu gắn dao nhọn... chống trả, tấn công quyết liệt lực lượng chức năng khiến 3 cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND hy sinh. Đó là: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động); Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động).

Hiện nay, tình hình ANTT tại địa bàn xã Đồng Tâm cơ bản đã ổn định, việc thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn đã hoàn thành. Ngày 9/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội: “Giết người”; “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”; Bộ Công an đang chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/1/2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; ngày 11/01/2020, Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công; Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng tá lên Đại tá truy tặng đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, từ Thượng úy lên Đại úy truy tặng đồng chí Phạm Công Huy; từ Trung úy lên Thượng úy truy tặng đồng chí Dương Đức Hoàng Quân.

Tin mới