Hà Nội FC công bố ngoại binh trị giá hơn 7 tỷ đồng; Tiến Linh lần thứ 2 có tên trong đề cử Quả bóng Vàng châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hà Nội FC công bố ngoại binh trị giá hơn 7 tỷ đồng; Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc nhận lương tối đa 2 triệu USD/năm; Tiến Linh lần thứ 2 có tên trong đề cử Quả bóng Vàng châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc nhận lương tối đa 2 triệu USD/năm

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đặt ra mức giới hạn lương cho bất kỳ vị Huấn luyện viên nào muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia nam nước này trong thời gian tới.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ CFA không sẵn sàng vung tiền để mời các Huấn luyện viên nổi tiếng về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước nhà. Ghế thuyền trưởng tuyển Trung Quốc vẫn đang trống kể từ khi vòng loại thứ ba World Cup 2022 kết thúc vào tháng 3 năm ngoái.

CFA dự tính thuê Huấn luyện viên ngoại để chuẩn bị cho Asian Cup 2023, nhiều khả năng diễn ra vào đầu năm sau. Tuy nhiên, CFA chỉ sẵn sàng trả tối đa mức lương 2 triệu USD/năm cho huấn luyện viên mới của đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ, CFA từng trả 28 triệu USD/năm cho Marcello Lippi. Các đời huấn luyện viên ngoại khác của tuyển Trung Quốc như Fabio Cannavaro hay Alain Perrin cũng nhận thu nhập cao hơn nhiều mức 2 triệu USD/năm.

HLV Marcello Lippi từng nhận lương cao hàng đầu thế giới (28 triệu USD/năm) khi dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Ảnh: Reuters

HLV Marcello Lippi từng nhận lương cao hàng đầu thế giới (28 triệu USD/năm) khi dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, mức trần lương 2 triệu USD/năm không hề thấp so với mặt bằng chung của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Huấn luyện viên Paulo Bento được cho là đã nhận 1,35 triệu USD/năm khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Carlos Queiroz cũng chỉ nhận khoảng 900.000 USD/năm khi dẫn dắt tuyển Iran tại World Cup 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhận lương 50.000 USD/tháng (tương đương 600.000 USD/năm sau thuế) khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Theo tìm hiểu của Zing, huấn luyện viên Philippe Troussier, người được đồn đoán sắp dẫn dắt tuyển Việt Nam, dự kiến nhận mức lương cao hơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu tính mức lương trước thuế, tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sắp tới chắc chắn nhận thu nhập cao hơn 1 triệu USD/năm.

Cuộc khủng hoảng tài chính của bóng đá Trung Quốc trong vài năm trở lại đây khiến CFA không còn vung tiền để chiêu mộ các huấn luyện viên nổi tiếng về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Lý Thiết (Li Tie) và Lý Tiểu Bằng (Li Xiaopeng), hai huấn luyện viên nội gần nhất dẫn tuyển Trung Quốc, chỉ nhận lương khoảng 300.000 USD/năm.

Hà Nội FC công bố ngoại binh trị giá hơn 7 tỷ đồng

Marcos Silva, tiền vệ người Brazil, trở thành mảnh ghép cuối cùng của Câu lạc bộ Hà Nội ở V.League 2023.

Tối 1/2, Câu lạc bộ Hà Nội công bố chiêu mộ ngoại binh Silva. Tiền vệ phòng ngự này sẽ khoác áo 77 của đội bóng thủ đô. Theo định giá của Transfermarkt, giá trị của Marcao Silva lúc này là 300.000 Euro (khoảng 7,5 tỷ đồng). Tại Hà Nội FC, Marcao Silva sẽ mang áo số 77.

Silva là phương án thay thế cho Jean Carlos, một tiền vệ người Brazil khác. Tuy nhiên, Câu lạc bộ Hà Nội không kịp đăng ký thi đấu cho Carlos ở V.League 2023 do gặp trục trặc về một số thủ tục cá nhân. Vì thế, thương vụ này đổ bể.

"Sau chuyến bay kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ, tôi rất vui mừng có mặt tại đây trước trận đấu đầu tiên của mùa giải. Đội bóng Thủ đô thuyết phục tôi bằng những tham vọng đề ra, tôi đến đây để cùng các bạn chinh phục những thử thách đó. Hãy ủng hộ chúng tôi", Silva chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Silva là người "chốt sổ" danh sách thi đấu V.League 2023 của CLB Hà Nội. Ảnh: CLB Hà Nội

Silva là người "chốt sổ" danh sách thi đấu V.League 2023 của CLB Hà Nội. Ảnh: CLB Hà Nội

Silva sinh năm 1991, từng thi đấu cho các đội bóng có tên tuổi, thuộc hạng đấu cao nhất của xứ sở Samba (Serie A) như: Botafogo-SP, Cuiaba, Atletico Goianiense… Lần duy nhất lần tiền vệ phòng ngự này rời quê hương là vào năm 2019. Anh chuyển sang thi đấu ở giải vô địch quốc gia UAE năm 2019 nhưng hành trình này chỉ kéo dài 7 tháng.

Như vậy, cả 3 ngoại binh của Câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải này đều có quốc tịch Brazil. Hai cầu thủ còn lại là tiền đạo Lucao và William Da Silva. Trong đó, William là tân binh, ra mắt Câu lạc bộ Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Câu lạc bộ Hải Phòng. Cầu thủ này chính là người kiến tạo để Lucao đánh đầu ghi bàn đầu tiên, mở ra chiến thắng 2-0 cho đội bóng Thủ đô.

Tiến Linh lần thứ 2 có tên trong đề cử Quả bóng Vàng châu Á

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có lần thứ 2 trong sự nghiệp được đề cử vào danh sách Quả bóng Vàng châu Á sau lần trước đó vào năm 2021.

Theo đó, tiền đạo số 1 của Đội tuyển Việt Nam và Bình Dương đã có lần thứ 2 vinh dự được có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Á 2022. Tiến Linh sẽ góp mặt bên cạnh những ngôi sao hàng đầu của châu lục như: Son Heung-min (Hàn Quốc - Tottenham), Kaoru Mitota (Nhật Bản - Brighton), Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản - Arsenal), Kim Min-jae (Hàn Quốc - Napoli), Mehdi Taremi (Iran - Porto),...

Đáng chú ý, Tiến Linh là 1 trong 3 cầu thủ Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này, cùng với Theerathon Bunmathan (Thái Lan - Buriram United) và tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore - BG Pathum United).

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Dù cơ hội là rất khó nhưng việc Tiến Linh góp mặt trong danh sách đề cử năm thứ 2 liên tiếp cho thấy phong độ ấn tượng của cầu thủ này trong năm 2022. Tiền đạo sinh năm 1997 đã có một năm thăng hoa với danh hiệu “Vua phá lưới” AFF Cup 2022, là chân sút nội tốt nhất tại V-League 2022 với 9 bàn thắng.

Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng góp công rất lớn vào thành tích giành Huy chương Vàng SEA Games của U22 Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam thứ 2 góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Á sau Quang Hải vào năm 2019.

Vận động viên Việt Nam được thưởng 1 triệu USD nếu giành HCV Olympic 2024

Một công ty đã cam kết tài trợ tiền thưởng cho các Vận động viên Việt Nam giành huy chương tại Olympic Paris 2024.

Ngày 1/2, Lễ công bố thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) với, Quỹ chiến lược Thể thao quốc (ISF) và một công ty đã được diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, một chương trình tài trợ phần thưởng cho vận động viên Việt Nam đạt thành tích tại Olympic Paris 2024 được ký kết.

Hoàng Xuân Vinh là VĐV Việt Nam duy nhất từng giành HCV Olympic.

Hoàng Xuân Vinh là VĐV Việt Nam duy nhất từng giành HCV Olympic.

Cụ thể, công ty này đưa ra mức thưởng cho các vận động viên Việt Nam là 1 triệu USD cho 1 HCV, 500.000 USD cho 1 HCB và 200.000 USD cho 1 HCĐ (tối đa 3 huy chương cho mỗi loại).

Bên cạnh đó, công ty này và ISF còn hỗ trợ phong trào Olympic Việt Nam cũng như thể thao Việt Nam ở một số mảng khác như đưa các vận động viên Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn. Ở chiều ngược lại, họ cũng đưa một số đội tuyển Hàn Quốc sang tập huấn tại Việt Nam.

Ngoài ra, các bên sẽ tiến hành trao đổi các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và cán bộ trong ngành thể dục thể thao về các lĩnh vực giáo dục thể thao, quản lý thể thao, thể thao bền vững và phát triển cơ sở hạ tầng thể thao.

Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định: "Sự hỗ trợ của ISF, một tổ chức có bề dày kinh nghiệm về gây quỹ phát triển phong trào thể thao ở nhiều nước trên thế giới, là một trong những cơ hội vàng cho thể thao Việt Nam trong chặng đường nâng cao thành tích tại đấu trường khu vực, châu lục và thế giới"./.

Tin mới