Hà Nội FC là Man City phiên bản Việt?

(Baonghean.vn) - Đánh bại ứng cử viên nặng ký là FLC Thanh Hóa tại vòng 9, Hà Nội FC đang cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại của V.League 2018.

Bước vào mùa giải năm nay, lực lượng trong tay HLV Chu Đình Nghiêm không có quá nhiều sự xáo trộn. Ngoại binh vẫn là 2 gương mặt quen thuộc, Oseni và Moses. Bên cạnh đó, dàn nội binh chất lượng với những Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Hùng Dũng… và còn được bổ sung thêm Đình Trọng, Văn Đại từ Sài Gòn FC về.  

Hà Nội FC đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp ở V.League 2018. Ảnh: Internet
Hà Nội FC đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp ở V.League 2018. Ảnh: Internet
Tưởng như chân sút chủ lực những năm gần đây là Hoàng Vũ Samson chia tay sân Hàng Đẫy để chuyển sang thi đấu cho đội bóng Burima United (Thái Lan), nhưng mọi chuyện bất ngờ đổ bể khi cầu thủ người Nigeria bị nhà ĐKVĐ Thai League “trả lại” cho Hà Nội FC vì lý do chuyên môn. Mặc dù vậy, Hoàng Vũ Samson vẫn phải ngồi ngoài cho đến hết giai đoạn 1 V.League 2018 (quá thời hạn đăng ký).
Không có tiền đạo Hoàng Vũ Samson và hậu vệ cánh trái Sầm Ngọc Đức (đầu quân cho CLB TP.HCM) nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội bóng Thủ đô. Tính đến trước vòng đấu thứ 10, hàng công của Hà Nội FC đang dẫn đầu với 25 bàn thắng (đội bóng có số bàn thắng nhiều thứ 2 là FLC Thanh Hóa mới chỉ có 14 bàn). Với 11 pha lập công, chân sút Oseni đang độc chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới.

Công sắc, thủ cũng chắc. Tới thời điểm này, hàng phòng ngự của Hà Nội FC đang có thành tích thủng lưới ít nhất giải. 6 bàn thắng/9 trận đấu là minh chứng rõ ràng cho sự xuất sắc của Duy Mạnh và các đồng đội. Trong lịch sử V.League, hiếm có đội bóng nào cân bằng (các tuyến), toàn diện (công - thủ) như đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Hoàng Vũ Samson sẽ tái xuất ở giai đoạn 2 V.League 2018 trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: Internet
Hoàng Vũ Samson sẽ tái xuất ở giai đoạn 2 V.League 2018 trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: Internet
Chẳng có gì bất ngờ khi Hà Nội FC đang “một mình, một ngựa” trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Khoảng cách 6 điểm - hơn đội bóng đứng ngay phía sau (Than Quảng Ninh) đủ để khẳng định sự vượt trội của đại diện bóng đá Thủ đô so với phần còn lại. Chứng kiến phong độ, sức mạnh của Hà Nội FC, giới chuyên môn và người hâm mộ đều không tin đến sự bất ngờ ở cuộc cạnh tranh ngôi vương.

Giai đoạn khó khăn nhất của đội bóng Thủ đô đã qua. Văn Quyết, Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm đã hoàn thành án phạt của VFF, Quang Hải đã lấy lại được phong độ, Đình Trọng và Văn Đại đã hòa nhập với môi trường mới.

Đặc biệt là ở giai đoạn 2, Hà Nội FC sẽ có sự phục vụ của “cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất V.League” - Hoàng Vũ Samson. Đội chủ sân Hàng Đẫy như “hổ mọc thêm cánh” vậy.

Nhìn những màn hủy diệt đối thủ, những bước tiến thần tốc của Thành Lương và các đồng đội, giới mộ điệu chợt liên tưởng đến Man City tại Premier League 2017/2018.  Sau trận đấu Man Utd 1 - 2 Man City ở vòng 16 (10/12/2017), gần như tất cả phải thừa nhận thầy trò HLV Pep Guardiola giành chức vô địch chỉ còn là thời gian. Quả thật, Man City đã lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu.

Những chướng ngại vật khó khăn như FLC Thanh Hóa, HAGL, SHB Đà Nẵng… đã không làm khó được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Có lẽ, Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa… đành phải tranh giành nhau vị trí Á quân thôi. Đơn giản là Hà Nội FC đang thể hiện những gì mà Man City đã làm tại Premier League mùa giải vừa qua./.

Tin mới