Hà Nội: Phạt 2 nhà sách lớn phát hành sách lậu

Hai Nhà sách Nam Liên và Minh Thuận ở Hà Nội vừa bị Bộ TT&TT xử phạt hành chính tổng cộng 76 triệu đồng vì phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.
Trong đó, Nhà sách Nam Liên, do ông Hoàng Văn Nam làm Chủ hộ kinh doanh (địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng vì phát hành 29 xuất bản phẩm sai quy định. 
Trong đó có những hành vi phát hành xuất bản phẩm sai quy định bị xử phạt với mức 1 triệu đồng/xuất bản phẩm, chẳng hạn hành vi phát hành các cuốn gồm: Luyện thi Ket – Key English Test with answers 3, Top Notch Workbook 3, Family and Friends 4, Tiếng Nhật – Minna no nihongo...
1
Ngày 29/7/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện hàng nghìn cuốn sách giả mạo các nhà xuất bản như Giáo dục, Kim Đồng, Giao thông Vận tải, Chính trị Quốc gia… đang được bày bán trong nhà sách Nam Liên.         Ảnh Tiến Dũng.
Có những hành vi bị xử phạt với mức 3 triệu đồng, gồm các cuốn: Hỏi và đáp về luật giao thông đường bộ dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh, 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng CSVN dùng cho sinh viên ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...
Có hành vi bị phạt với mức 10 triệu đồng, như hành vi phát hành cuốn Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (dùng cho sinh viên ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tái bản có bổ sung, in 2014; hoặc cuốn Thám tử lừng danh Conan.
Và cũng có hành vi bị áp dụng mức phạt tới 20 triệu đồng, như hành vi phát hành xuất bản phẩm Doraemon (truyện ngắn 45 tập).
Còn Công ty TNHH Phú Hưng Phát - Nhà sách Minh Thuận, do bà Cao Thị Minh Thuận làm Giám đốc (địa chỉ tại 358 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), bị phạt 6 triệu đồng vì phát hành sai quy định 3 xuất bản phẩm gồm: Hỏi và đáp về Luật Giao thông đường bộ dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh, 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Longman English grammar practice for intermediate students (mỗi xuất bản phẩm phát hành sai quy định bị phạt 2 triệu đồng).
Các mức phạt được áp dụng theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 27, Nghị định số 159 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Cả 2 quyết định xử phạt đối với 2 nhà sách Nam Liên và Minh Thuận đều được Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa ký ban hành ngày 6/10/2015.
Theo Infonet

Tin mới