Hà Nội và SLNA: Ai sẽ lập kỷ lục?

(Baonghean.vn) - Trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội và SLNA tại vòng 21 V.League 2018 tới đây, đội nào thắng trận sẽ tạo dựng kỷ lục mới tại V-League.

Trong lịch sử V-League, cách đây 13 năm, Gạch ĐTLA đang giữ kỷ lục 8 trận liên tiếp giành chiến thắng. Còn tại V-League 2007, B.Bình Dương đã giành chức vô địch trên sân Gò Đậu trước 4 vòng đấu. 

Thực ra, với khoảng cách 16 điểm, chỉ cần S.Khánh Hòa sẩy chân trên sân Thiên Trường thì Hà Nội FC cũng đã giành chức vô địch V-League trước 5 vòng đấu. Nhưng SLNA muốn xô đổ kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của Gạch ĐTLA thời HLV H.Calisto thì buộc phải thắng Văn Quyết và các cầu thủ Thủ đô.

Chủ nhà quá mạnh

Mùa giải này, đội bóng Thủ đô đã tỏ ra vượt trội với phần còn lại. Sau 20 vòng đấu, Hà Nội FC đã đút túi 51 điểm với 16 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Thậm chí, ở lượt đi họ còn tạo nên kỷ lục 13 trận bất bại trước mọi đội bóng. 

Ngôi vô địch V-League 2018 khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Internet
Ngôi vô địch V-League 2018 khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Internet

Hiện CLB Hà Nội đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ, chất lượng cao vượt trội so với các đối thủ khác ở V-League, kể cả đó là HAGL - đội bóng vẫn tự hào trong công tác đào tạo trẻ. Cách làm bóng đá của bầu Hiển khác xa với bầu Đức, họ không lập học viện bóng đá tốn nhiều giấy mực của báo chí như của bầu Đức.

Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội là tập hợp các cựu binh tâm huyết, thống nhất giáo trình xuyên suốt. Tiền của bầu Hiển đủ trả cho các HLV trẻ yên tâm gắn bó với nghề, phát hiện và tuyển chọn được tài năng trẻ khắp trên mọi miền Tổ quốc. Đình Trọng, Văn Hậu... rồi lớn hơn một chút như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên... là sản phẩm của cách làm khoa học ấy.

Khi lên đội 1, họ lại được đàn anh như Thành Lương, Văn Quyết dìu dắt sớm rèn dũa bản lĩnh thi đấu.

Hà Nội FC không phải là đội vung tiền mua ngoại binh theo kiểu “đại gia”. Các cầu thủ Moses Oloya, Hoàng Vũ Olaleye Samson, Oseni Ganiyu Bolaji đều thuộc dạng “đắt xắt ra miếng”.

Samson thì quá hiểu V-League nói chung và SLNA nói riêng, bởi trong quá khứ phá lưới SLNA là điều cầu thủ nhập tịch này thường làm. Moses, Oseni là những ngoại binh có phong độ tốt tại mùa giải này.

Hà Nội FC chính là đội bóng có bản sắc, thi đấu cương - nhu đúng lúc và là đối thủ kỵ giơ với SLNA nhiều năm nay.

Cơ hội nào cho SLNA

Hà Nội FC đang gặp chút bất lợi khi quá mạnh, nên việc họ là đội có nhiều cầu thủ tham gia Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 là điều dễ hiểu. Trong đó, Duy Mạnh (657 phút), Quang Hải (649 phút), thi đấu gần như trọn vẹn 7 trận đấu của đội thuộc tốp thi đấu nhiều nhất đội.

Liệu các cầu thủ SLNA có thể “cứu rỗi” V-League 2018 thêm 1 vòng đấu? Ảnh tư liệu
Liệu các cầu thủ SLNA có thể “cứu rỗi” V-League 2018 thêm 1 vòng đấu? Ảnh tư liệu

Chưa kể, đội trưởng Văn Quyết vẫn còn bị đau nhẹ, Đình Trọng vẫn gặp vấn đề về cơ đùi chưa biết có thể ra sân tại V-League không. Trước đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phải nghỉ đến giữa tháng 9 vì gãy ngón chân cái. Cả 5 cái tên kể trên đều là trụ cột của Hà Nội FC ở V.League mùa này, hình thành bộ khung.

Ngôi vô địch V-League 2018 khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Đứng trước tình trạng sứt mẻ lực lượng này, Hà Nội FC có 2 phương án: Dồn lực đá với SLNA sớm lên ngôi vô địch rồi để các trụ cột nghỉ ngơi chặng đường còn lại; hoặc cứ dùng đội hình dự bị đá tà tà về đích.

Nhưng khi biết thông tin SLNA cũng hao tổn lực lượng, có vẻ như bầu Hiển và BHL, cầu thủ Hà Nội FC sẽ chọn phương án 1. Trao đổi với chúng tôi, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: "Chúng tôi có lo ngại cho thể lực, thể trạng của các cầu thủ vừa dự ASIAD 2018. Tôi cũng muốn cho họ nghỉ ngơi nhưng không thể vì mùa giải đang vào chặng quyết định".

Sau màn trình diễn nhạt nhòa của đội chủ sân Vinh trước FLC Thanh Hóa, người ta lại càng cho rằng cơ hội đội bóng xứ Nghệ ngăn cản đội bóng Thủ đô lên ngôi vương không nhiều.

Văn Bình trở lại, nhưng nếu các cầu thủ SLNA khác không quyết tâm cao thì khó lòng cản được những đường lên bóng sắc sảo của Quang Hải, Văn Quyết và các ngoại binh.

Nhiệm vụ “cứu rỗi” V-League 2018 thêm 1 vòng đấu của Quế Ngọc Hải cùng đội bóng xứ Nghệ vì thế càng khó hơn, dù họ được 5.000 cổ động viên tiếp sức "nhuộm vàng"sân Hàng Đẫy.

Tin mới