Hạ thuỷ tàu vỏ sắt hơn 15 tỷ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 25/7, thị xã Hoàng Mai phối hợp Công ty Sông Đào ( Nam Định) tổ chức lễ hạ thuỷ tàu vỏ sắt thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

a
Tàu vỏ sắt trị giá 15,5 tỉ đồng

Tàu do anh Phan Văn Mạnh khối Tân Hải làm chủ, có số hiệu NA - 99299- TS, công suất 822 CV. Tàu hành nghề lưới rê xù thưa, đánh bắt vùng biển Vịnh Bắc Bộ và  Hoàng Sa.

Tàu có chiều dài 26m, rộng 7,2m với tổng mức đầu tư 15,5 tỉ đồng, trong đó Ngân hàng BIDV cho vay hơn 13 tỉ đồng, số còn lại do các cổ đông đóng góp. Đây là tàu thứ 25  đóng theo vốn vay Nghị định 67 của thị xã Hoàng Mai và là tàu vỏ sắt thứ 2 của tỉnh Nghệ An. Hiện nay thị xã Hoàng Mai đang đứng đầu tỉnh về số lượng tàu đóng theo vốn vay 67, trong đó có 12 chiếc đã ra khơi khai thác. Trong thời gian tới các ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh việc giải ngân vốn vay để hỗ trợ ngư dân đóng tàu.


Thanh Thuỷ
(Đài Hoàng Mai)

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới