Hà Tĩnh: Vợ xuất khẩu lao động 20 năm, về nhà 2 tháng bị chồng chém tử vong

Nảy sinh nhiều mâu thuẫn sau khi bà Hà về nước, hôm 19/2, ông Châu chém vợ tử vong rồi ra biển định tự tử.

Ngày 20/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, quá trình lấy lời khai, ông Lê Hải Châu (61 tuổi, trú xã Cương Gián) thừa nhận đã ra tay giết vợ là bà Chu Thị Hà (56 tuổi). Ông Châu đang bị điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Hà Tĩnh: Vợ xuất khẩu lao động 20 năm, về nhà 2 tháng bị chồng chém tử vong ảnh 1

Nghi can Châu. Ảnh: C.A

Theo tài liệu điều tra, ngày 19/2, do mâu thuẫn gia đình, ông Châu đã cầm dao tấn công vợ khiến tử vong. Gây án xong, người đàn ông 61 tuổi ra bãi biển xã Xuân Liên định tự tử song bị nhà chức trách phát hiện, khống chế đưa về trụ sở.

Ông Châu thừa nhận cuộc sống vợ chồng thời gian qua không có sự hòa hợp, nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Theo chính quyền địa phương, bà Hà đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gần 20 năm, mới về quê hai tháng trước. Vợ chồng ông Châu có ba con. Ông Châu hai lần bị tai biến.

Tin mới