Hạ tuyển Lào 4-1, Philippines gửi lời thách thức tới ĐTVN

Để cho đội tuyển Lào vượt lên dẫn trước nhưng với đẳng cấp vượt trội, Philippines đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục tại trận ra quân ở bảng A, qua đó gây sức ép lên Indonesia và Việt Nam.

Philippines nhập cuộc bằng lối đá tấn công khá đơn giản, chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài và bổng vào khu vực cấm địa cho bộ đôi tiền đạo James Younghusband – Andrew Hartmann. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội tuyển Lào đã chơi lăn xả, bọc lót cho nhau tương đối tốt.
Cầu thủ Philippin chiếm ưu thế trong các pha tranh bóng
Cầu thủ Philippin chiếm ưu thế trong các pha tranh bóng
Song song với đó, các học trò HLV David Booth còn lên bóng phản công nhanh khá sắc nét. Đã có đôi lần, hàng phòng ngự đội tuyển Philippines bị giật mình.
Thế nhưng, bàn thắng mở tỷ số đến với đội tuyển Lào theo cách tương đối bất ngờ. Xuất phát từ pha phạm lối của trung vệ Alderguer Guirado, trọng tài Wang Di (Trung Quốc) cho Lào hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly hơn 20m. Cú đá của Khampheng Sayavuth dội trúng cột dọc bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Phillip Bravo Deyto.
Có bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Lào chơi bóng với tâm lý thoải mái ở những phút sau đó. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội bóng này lại không được thể hiện. Trung thành với lối đá của mình, Philippines kịp ngược dòng để dẫn lại Lào 2-1 sau khi hiệp 1 kết thúc.
Phút 40, Gelito Ott thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải cho Mondiali Rota đánh đầu ngược bóng gỡ hòa 1-1. 
Đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, từ đường chuyền bên cánh trái của Ruben Lucena, James Younghusband đánh đầu đập đất đánh bại thủ môn Soukthavy Soundala nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines.
Ở hiệp 2, đội tuyển Lào đã chơi cực kỳ nỗ lực và không phải là họ không có cơ hội gỡ hòa. Đáng kể nhất là pha phản công nhanh ở phút 64 khi đường chuyền của Vongchiengkham từ cánh trái đã loại bỏ được hậu vệ Phillipines nhưng Khampheng Sayavuth  băng vào dứt điểm không trúng bóng.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đến phút 77, Lào bị thủng lưới bàn thứ 3. Lần này, cầu thủ vào sân thay người Alcala Reichel đã có pha dứt điểm thoải mái nâng tỷ số lên 3-1 cho Philippines.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Philippin
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Philippin
Phút 89, Alcala Reichel lập cú đúp cho riêng mình đồng thời giúp đội tuyển Philippines ấn định chiến thắng 4-1 trước Lào.
VIDEO: Philippines 4-1 Lào
 
Theo Thethaovanhoa/Zing

Tin mới