Haaland hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 8; Tiến Linh chấn thương trước ngày lên tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Tối 16/9 (giờ Hà Nội), Ban Tổ chức Premier League công bố Erling Haaland là cầu thủ hay nhất tháng 8; Nguyễn Tiến Linh chấn thương sau trận đấu giữa CLB Bình Dương và HAGL. Anh sẽ được bác sĩ của tuyển Việt Nam đưa đi kiểm tra...là những thông tin thể thao nổi bật 24h qua.

Haaland hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 8

Haaland là cầu thủ thứ hai giành được giải thưởng cá nhân này ngay trong tháng đầu tiên ra mắt Premier League. Trước đó, Bruno Fernandes từng được vinh danh khi tỏa sáng trong màu áo Manchester United vào tháng 2/2020.

Ở hạng mục dành cho HLV hay nhất tháng, Mikel Arteta là người chiến thắng. Nhà cầm quân đến từ Tây Ban Nha giúp Arsenal vươn lên vị trí đầu bảng Premier League khi toàn thắng cả 5 trận trong tháng 8.

Haaland ra sân 5 trận và ghi 9 bàn trong tháng đầu tiên của Premier League mùa 2022/23. Mũi nhọn 22 tuổi lập cú đúp ở trận ra mắt Man City trước West Ham, có 1 kiến tạo trước Bournemouth, ghi 1 bàn trước Newcastle United, sau đó là 2 cú hat-trick liên tiếp vào lưới Crystal Palace và Nottingham Forest.

Haaland chia sẻ: "Tôi rất vui khi giành được giải thưởng này. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp. Tôi mừng khi thể hiện được vai trò của mình bằng cách ghi bàn. Điều quan trọng là thành tích cuối cùng của đội bóng. Hy vọng chúng tôi sẽ có một mùa giải thành công".

Tiến Linh chấn thương trước ngày lên tuyển

Theo nguồn tin, Tiến Linh đang bị đau bắp chân, dập phần mềm. Đây là chấn thương không quá nghiêm trọng. Lúc này, anh vẫn cảm thấy ổn và tự tin có thể thi đấu ở giải giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, anh vẫn cần được kiểm tra lại mức độ chấn thương.

Tiến Linh sẽ có mặt tại khách sạn của tuyển Việt Nam vào sáng 17/9. Sau đó, anh được các bác sĩ đưa đi chụp phim, kiểm tra để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Ở mùa 2022, Tiến Linh không đạt thể trạng tốt nhất khi đã dính một số ca chấn thương về cơ. Ảnh: VnE
Ở mùa 2022, Tiến Linh không đạt thể trạng tốt nhất khi đã dính một số ca chấn thương về cơ. Ảnh: VnE

Trước đó, Tiến Linh bị đau khi thi đấu ở vòng 16 V.League với HAGL. Anh nhận một cú tắc bóng từ phía sau của Lê Văn Sơn.

HLV Lư Đình Tuấn có ý định thay người khi chứng kiến Tiến Linh nhăn nhó. Tuy nhiên, chân sút này cảm thấy ổn và xin tiếp tục thi đấu.

Ngoài Tiến Linh, một cầu thủ khác của tuyển Việt Nam chấn thương khi thi đấu ở V.League là Hoàng Đức. Tiền vệ này rời sân giữa chừng trong cuộc đối đầu giữa CLB Viettel và Nam Định.

Sau khi kiểm tra, Hoàng Đức được xác định tổn thương ở đầu gối, ảnh hưởng đến dây chằng chân phải. Anh phải nghỉ ít nhất 10 ngày để dưỡng thương.

Cầu thủ 25 tuổi sẽ không hội quân cùng tuyển Việt Nam ở TP. HCM. Anh đã được HLV Park Hang-seo cho phép ở nhà dưỡng thương. Hoàng Đức bị gạch tên, không cần dự giải giao hữu.

Hai trường hợp hội quân muộn của tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Khuất Văn Khang. Quang Hải về nước ngay sau trận đấu giữa Pau và Valenciennes ở vòng 9 League 2. Trong khi đó, Văn Khang sẽ hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ với U20 Việt Nam. Hiện tại, anh có mặt ở Indonesia để thi đấu tại vòng loại U20 châu Á 2022.

Singapore mang tiền vệ nhập tịch sang đấu đội tuyển Việt Nam

Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra từ ngày 21 đến 27/9 trên sân Thống Nhất, với sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng và chọn ra nhà vô địch.

Đây là giải đấu nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore (19h, ngày 21/9) và Ấn Độ (19h, ngày 27/9). Trận đấu còn lại giữa Singapore và Ấn Độ diễn ra vào 19h ngày 24/9.

Thủ môn Hassan Sunny nỗ lực cứu thua ở trận gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: AFF CUP
Thủ môn Hassan Sunny nỗ lực cứu thua ở trận gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: AFF CUP

Singapore và Việt Nam nằm chung bảng B ở AFF Cup 2022. Nên trận giao hữu sắp tới là cữ dượt tốt cho cả 2 đội trong việc thử nghiệm đội hình lẫn nhân sự cho giải đấu lớn vào cuối năm.

Theo danh sách mà VFF công bố chiều 16/9, đội tuyển Singapore mang sang Việt Nam đội hình khá mạnh. Cụ thể, HLV Takayuki Nishigaya triệu tập phân nửa đội hình từng vào đến bán kết AFF Cup 2020 như thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny, trung vệ Irfan Fandi, Ryhan Stewart, tiền vệ Shahdan Sulaiman, Faris Ramli, tiền đạo Ikhsan Fandi,...

Đặc biệt là Song Ui Young - tiền vệ nhập tịch người Hàn Quốc đã có 12 trận khoác áo đội tuyển Singapore.

Do đến ngày 24/9 mới thi đấu, nên Đội tuyển Ấn Độ sẽ sang Việt Nam trên chuyến bay dự kiến hạ cánh vào 1h10 sáng 21/9. 19h cùng ngày, Đội tuyển Ấn Độ sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Phú Thọ.

Tin mới