HAGL phủ nhận được bầu Đức thưởng nóng tiền tỷ; HLV ngoại Hà Nội FC nói gì trong buổi ra mắt?

(Baonghean.vn) - Việt Nam cùng Thái Lan đá play-off để tranh suất dự World Cup futsal; Hoàng Anh Gia Lai phủ nhận được bầu Đức thưởng nóng tiền tỷ; HLV ngoại Hà Nội FC nói gì trong buổi ra mắt... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Việt Nam cùng Thái Lan đá play-off để tranh suất dự World Cup futsal

Theo quyết định của AFC, bốn đội tuyển phải đá play-off, trong đó có Đội tuyển futsal Việt Nam, để tranh 2 suất dự World Cup futsal 2021.

Ngày 20/4, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có thông báo về việc chọn các đội tham dự World Cup futsal 2021 thay vì xác định suất từ Vòng chung kết futsal châu Á. Theo đó, AFC quyết định chọn “phương án 3” để xác định 5 suất dự sân chơi lớn nhất hành tinh này.

Đội tuyển futsal Việt Nam
Đội tuyển futsal Việt Nam

Cụ thể, AFC đặc cách cho ba đội bóng Iran, Nhật Bản và Uzbekitsan đi thẳng đến World Cup futsal 2021. Hai suất còn lại của châu Á sẽ được xác định thông qua đá play-off giữa 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Lebanon. 

Có thể thấy, Thái Lan là đối thủ nặng ký nhất ở vòng play-off và có khả năng cao nhất trong việc giành suất dự World Cup futsal 2021. Thế nên, vé còn lại được đánh giá là cuộc chiến giữa Đội tuyển futsal Việt Nam, Lebanon và Iraq. 

Hoàng Anh Gia Lai phủ nhận được bầu Đức thưởng nóng tiền tỷ

Hoàng Anh Gia Lai phủ nhận được bầu Đức thưởng nóng tiền tỷ sau khi đả bại kình địch Hà Nội FC với tỷ số 1-0 ở vòng 10 V-League. 

Bầu Đức thưởng nóng Hoàng Anh Gia Lai sau trận thắng Hà Nội FC là không chính xác
Bầu Đức thưởng nóng Hoàng Anh Gia Lai sau trận thắng Hà Nội FC là không chính xác

“Tin đồn bầu Đức thưởng nóng đội bóng là không đúng. Bầu Đức chưa thưởng gì với đội cả. Hiện chúng tôi đang tập trung cho 3 trận còn lại của giai đoạn 1 V-League 2021”, đại diện của Hoàng Anh Gia Lai ngày 20/4 lên tiếng.

Thực tế, hiếm khi nào bầu Đức thưởng nóng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, bởi như thế “sẽ làm hư đám trẻ”.

Ngược lại, nếu thi đấu tốt, đá đẹp, đạt thành tích cao thì đội bóng luôn nhận được điều xứng đáng.

HLV ngoại của Hà Nội FC nói gì trong buổi ra mắt?

CLB bóng đá Hà Nội đã chính thức có được chữ ký của HLV Park Choong Kyun người Hàn Quốc với thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm và đây được xem là bước ngoặt khi lần đầu tiên Hà Nội FC đưa về một HLV ngoại dẫn dắt CLB.

Trong lần đầu tiên dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, ông Park Choong Kyun chia sẻ: "Tôi rất vui khi được dẫn dắt đội bóng CLB bóng đá Hà Nội, 1 đội bóng tiềm lực tại Việt Nam. Trong thời gian qua, tôi tập trung nghiên cứu và thu thập những thông tin về đội bóng".

HLV Park Choong Kyun chính thức là HLV trưởng CLB Hà Nội
HLV Park Choong Kyun chính thức là HLV trưởng CLB Hà Nội

Cũng theo ông Park Choong Kyun: "Trước khi trực tiếp bước vào làm việc, tôi cũng có thêm 1 tuần để quan sát các cầu thủ trong các buổi tập cũng như thi đấu. CLB bóng đá Hà Nội có nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu kỹ thuật rất tốt nhưng thời điểm hiện tại, chấn thương nhiều và ảnh hưởng đến kết quả. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này. Mục tiêu của tôi là đưa đội bóng trở thành một thế lực tại Việt Nam và vươn tầm châu Á".

Man City và Chelsea rút lui khỏi Super League

Trong thông báo mới nhất của mình, Man City xác nhận rút lui khỏi Super League khi bị người hâm mộ phản ứng dữ dội.

Man City là một trong 12 đội bóng sáng lập giải Super League. Ngay sau khi thông tin đội chủ sân Etihad tham dự sân chơi này, họ đã bị cổ động viên và Ban tổ chức phản đối kịch liệt.

Trước diễn biến xấu của vụ việc, Man City đã phải đưa ra quyết định của mình,  trên trang chủ, đội bóng này thông báo: “Man City có thể xác nhận rằng, câu lạc bộ đã chính thức tiến hành các thủ tục để rút khỏi nhóm phát triển kế hoạch hình thành Super League”.

Man City xác nhận chuẩn bị rút lui khỏi Super League (Ảnh: Reuters).
Man City xác nhận chuẩn bị rút lui khỏi Super League (Ảnh: Reuters).

Ngay sau thông báo của Man City, phía Liên đoàn bóng đá châu Âu, cụ thể là Chủ UEFA Aleksander Ceferin đã phản hồi: “Tôi rất vui mừng khi được chào đón Man City trở lại đại gia đình bóng đá châu Âu. Chúng ta cần dũng cảm thừa nhận sai lầm và họ đã có quyết định rất thông minh. Man City là một tài sản đích thực của bóng đá và tôi thực sự hào hứng khi được tiếp tục làm việc với họ vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Ngoài trường hợp của Man City thì các tờ báo Anh quốc đều đồng loạt đăng tải thông tin, Chelsea là đội bóng tiếp theo rút lui khỏi Super League vì bị các cổ động viên phản đối kịch liệt./.

Thi đấu "vô hồn", Chelsea bị Brighton cầm chân

Đoàn quân HLV Tuchel trình diễn bộ mặt thất vọng, không thể xuyên thủng mành lưới Brighton trong 90 phút, đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0
Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0

Đội hình ra sân:

Chelsea: Kepa, Christensen, Zouma, Rudiger, James, Jorginho, Mount, Alonso, Ziyech, Havertz, Pulisic.

Man City: Sanchez, White, Dunk, Veltman, Gross, Webster, Bissouma, Burn, MacAlisster, Trossard, Welbeck.

Tin mới