HAGL - SLNA: Đại chiến của những “nghệ sỹ” sân cỏ Việt

(Baonghean.vn) - Vòng 9 V.League 2018, mọi tâm điểm đổ dồn về trận đấu giữa ứng cử viên vô địch Hà Nội và FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trận HAGL gặp SLNA cũng hấp dẫn không kém bởi dàn nội binh đầy chất lượng của hai lò đào tạo danh tiếng.
HAGL - SLNA
HAGL - SLNA là cặp đấu đáng chú ý của vòng 9 V.League. Ảnh: SLNA FC

Đi tìm chủ nhân bóng đá đẹp

HAGL từ lứa U19 Việt Nam được biết đến như một đội bóng có lối chơi đẹp mắt và cống hiến. Năm thứ 4 họ chơi bóng tại V.League đã trở nên cứng cáp và lì lợm hơn, nhưng đội bóng phố núi vẫn sở hữu những cầu thủ kỹ thuật, chơi bóng đầy tư duy. SLNA bây giờ đã khác xưa, chơi bóng mềm mại, có nét và quyến rũ hơn nhưng cũng không mất đi sự mạnh mẽ, quyết liệt vốn có. HAGL và SLNA đều chơi một thứ bóng đá tấn công, nhưng đáng tiếc cả 2 đều đang khởi đầu khá chậm chạp.

Bầu Đức từng gây sốc với tuyên bố không bao giờ chiêu mộ cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA. Trận đấu tới không chỉ giúp hai đội cải thiện thứ hạng, mà còn là khẳng định danh dự của 2 lò đào tạo tốt của bóng đá Việt Nam.

Thống kê trước trận đấu. Đồ họa: Trung Kiên
Thống kê trước trận đấu. Đồ họa: Trung Kiên

Hai đội có lực lượng tốt nhất

Chuẩn bị cho trận đấu này, SLNA có được một đội hình gần như mạnh nhất. Trong khi đó, bên phía HAGL tiền vệ Châu Ngọc Quang đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận tiếp đón SLNA trên sân nhà vào ngày 25/05 tới đây. Châu Ngọc Quang hồi phục chấn thương sẽ giúp tuyến giữa của HAGL có thêm được sự lựa chọn nhân sự.

Cả hai đội đều không có bất kỳ một án treo giò nào tại vòng đấu này.

ĐTQG Việt Nam “nội chiến”

Quế Ngọc Hải đã sẵn sàng đối đầu các đồng đội tại ĐTQG. Ảnh: Nguyên Hải
Quế Ngọc Hải đã sẵn sàng đối đầu các đồng đội tại ĐTQG. Ảnh: Nguyên Hải

HAGL và SLNA đều đang sở hữu những tuyển thủ Quốc gia đẳng cấp. Đó là Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh và Văn Đức (4 bàn thắng) của SLNA và  Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng… của HAGL.

Bên phía SLNA Quế Ngọc Hải đã quá hiểu những người đồng đội, đàn em của mình trong màu áo U23 Việt Nam và ĐTQG phía bên kia chiến tuyến. Vì thế việc bắt bài lối chơi, khóa chân các cầu thủ HAGL đều có thế xảy ra khi Quế Ngọc Hải "cầm trịch" bên phía SLNA

Ngoài ra, Xuân Trường  (HAGL) và Khắc Ngọc (SLNA) đều được xem là những tiền vệ tổ chức tốt nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam.  Trong trận đấu trên sân Pleiku, 2 tiền “nghệ sỹ” này sẽ phân tài cao thấp để mang về kết quả tốt nhất cho CLB của mình. Xuân Trường lúc này đã có 3 bàn thắng cho HAGL, trong khi Khắc Ngọc vẫn là chân kiến tạo số 1 của đội bóng xứ Nghệ trên mọi mặt trận.

Thành tích đối đầu

Thành tích đối đầu hai đội.
Thành tích đối đầu hai đội. Đồ họa: Trung Kiên

Trong 3 năm gần đây, SLNA thường chơi rất tốt mỗi khi đối đầu với HAGL tại V.League. Trong 6 lần đối đầu đó, SLNA thắng 3, hòa 2 và thua duy nhất một trận 1-3 đầy khó hiểu trên sân Pleiku tại V.League 2015.

Dù năm nào SLNA cũng mất đi nhiều trụ cột nhưng đội bóng xứ Nghệ có sự "già rơ" và kinh nghiệm hơn so với HAGL. Năm ngoái, sự có mặt của Phi Sơn và Nguyên Mạnh đã giúp SLNA đánh bại đối thủ 2-0 ngay trên sân khách.

Trên sân nhà, HAGL sẽ phải trả giá nếu chơi tấn công một cách vô tư trước SLNA vốn nguy hiểm ở những đòn phản công hoặc không chiến.

Ngày trở lại phố núi của Osmar

Ngoại binh Osmar Francisco từng thi đấu cho HAGL. Ảnh: Thắng Nguyễn
Ngoại binh Osmar Francisco từng thi đấu cho HAGL. Ảnh: Thắng Nguyễn

Người hâm mộ HAGL chắc chắn chưa quên Osmar, tiền đạo từng chơi rất hay trong màu áo đội bóng phố Núi ở đầu mùa giải V.League 2016. Mùa giải đầu tiên tại đây, Osmar ghi được 5 bàn thắng/7 trận. Tuy nhiên sau đó, Osmar đã bị gãy chân kinh hoàng trong trận gặp Long An sau pha vào bóng của Huỳnh Tấn Tài.

Hồi phục chấn thương, Osmar đã có 1 bàn thắng cho SLNA sau 3 trận và sẵn sàng quay trở lại đối đầu đội bóng cũ.

Tin mới