Hai anh em cắn cảnh sát để giải thoát cho các con bạc

(Baonghean.vn)- Ngày 25-3, Công an TP Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là anh em ruột để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc xảy ra tại quán cà phê Đêm Trắng, phường Lê Mao (thành phố Vinh).

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Thanh Hưng (SN 1972), trú tại khối Tân Quang, phường Lê Mao (TP Vinh), là chủ quán cà phê và Nguyễn Thanh Hà (SN 1975), là em ruột của Hưng.
Mặc dù không tham gia đánh bạc nhưng Hưng đã có hành vi chống đối khi lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng đang chơi bài ăn tiền. Thậm chí, em trai Hưng là Hà đã cắn vào tay đồng chí phó trưởng công an phường để cướp tiền tang vật trong vụ án.
 Quán cà phê Đêm Trắng, nơi xảy ra  sự việc các đối tượng chống người thi hành công vụ.
Quán cà phê Đêm Trắng, nơi xảy ra sự việc các đối tượng chống người thi hành công vụ
Trước đó, vào ngày khoảng 10 giờ 55 phút ngày 18/3, nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt tại quán cà phê Đêm Trắng, Công an phường Lê Mao ( thành phố Vinh) cử 2 tổ công tác do Thiếu tá Trần Đức Long, Phó trưởng Công an phường tiến hành tiếp cận, bắt quả tang.
 Khi tổ công tác ập vào thì phát hiện một nhóm gồm 1 nữ và 2 nam đang đánh bài xiểng ăn tiền liền áp sát để thu giữ tang vật. Thấy vậy, chủ quán là Nguyễn Thanh Hưng từ bên ngoài vào, có hành vi đưa tay nhặt tiền tang vật vứt ra ngoài để tẩu tán. Thiếu tá Trần Đức Long yêu cầu Hưng dừng lại nhưng người này vẫn tiếp tục giằng co, giật tiền tang vật ném khỏi chiếu bạc, đồng thời hô hoán công an cướp tiền. 
Vợ Hưng từ trong nhà thấy vậy liền mang một chiếc rổ đựng đầy ống hút và dụng cụ pha cà phê ném giữa quán, xô đổ bàn ghế rồi hô hoán, gây sự chú ý  khiến  nhiều người đi đường và xung quanh đó kéo đến vây kín. Lúc này, tổ công tác gồm 5 người đã bị dồn ép vào một góc của quán, riêng Nguyễn Thanh Hưng còn có hành vi đấm vào mặt Thiếu tá Long nhưng anh đã may mắn né tránh được. 
Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thanh Hà (SN 1975), trú khối Tân Quang, phường Lê Mao, là em ruột của Hưng đang kinh doanh rửa xe cạnh đó đã chạy đến, có hành vi chửi bới, lời lẽ thách thức rồi bất ngờ cắn vào tay đồng chí Long để giành lại tang vật, sau đó đuổi tổ công tác ra khỏi quán cà phê. 
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc và thái độ hung hãn của các đối tượng, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã cho tăng cường đội Cảnh sát hình sự với sự hỗ trợ kịp thời của Cảnh sát 113 đến hiện trường để khống chế và đưa tất cả các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ. Lợi dụng sự lộn xộn, con bạc là nữ giới đã bỏ trốn. Hai đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ là Nguyễn Thanh Hải (SN 1962), là anh ruột của Hưng và Hà, hiện trú tại Khối Tân Quang, phường Lê Mao và Nguyễn Văn Cương (SN 1979), trú tại xã Nghi Phú (TP Vinh). 
Được biết, Nguyễn Thanh Hà là đối tượng đã từng có tiền án 3 năm tù về tội danh cướp tài sản, từng nghiện ma túy, bắt đi cai nghiện tập trung nhưng trốn trại. Nguyễn Thanh Hải, anh trai của Hưng và Hà là người có tiền án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 tiền án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 
Trung tá Trần Hữu Uyên, Trưởng Công an phường Lê Mao cho biết thêm: Quán cà phê Đêm Trắng là tụ điểm đánh bạc nhức nhối, đã bị Công an phường Lê Mao bắt quả tang 3 lần, Công an TP Vinh bắt 2 lần về hành vi tổ chức cho khách uống cà phê đánh bạc. 
Hà Thư

Tin mới