Hai anh em ruột chém hai người tử vong vì cho rằng bị nhìn đểu

Cho rằng nhóm thanh niên nhìn đểu mình, Bùi Ngọc Tú, 19 tuổi, cùng anh trai cầm dao tấn công khiến 2 người tử vong, sáng 8/2.

Tú và anh ruột Bùi Ngọc Thanh, 26 tuổi, bị Công an TP Nha Trang bắt giữ ngay sau đó. Theo điều tra, anh Thuận (39 tuổi) nhậu ở tiệm rửa xe của Võ Trung Hiếu (26 tuổi) trên đường Trường Sa (phường Phước Long) cùng 3 người bạn. Một lúc sau Tú chạy xe ngang qua, cho rằng nhóm này nhìn đểu mình, quay lại gây gổ.

Sau cãi vã, Tú về nhà cách đó chừng 600 m lấy dao, gọi anh ruột cùng quay lại tìm nhóm đối thủ trả thù. Tú xông vào chém anh Thuận và Hiếu gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Hai anh em ruột chém hai người tử vong vì cho rằng bị nhìn đểu ảnh 1

Bùi Ngọc Thanh (trái) và Bùi Ngọc Tú tại công an. Ảnh: Xuân Ngọc.

Anh em Tú bỏ chạy khỏi hiện trường được vài trăm mét thì bị tổ tuần tra Công an phường Phước Long phát hiện, bắt được Thanh. Tú ném dao xuống cầu Bình Tân rồi vào tiệm Internet trốn, song bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ.

Tú khai không có mâu thuẫn với nhóm nạn nhân nhưng do họ mắng "nhỏ mà láo" và còn đòi giữ xe máy của mình, nên mới trả thù.

Tin mới