Hai anh em ruột nghiện ma túy, giả xe ôm gây hàng loạt vụ trộm

Phúc và Hùng là 2 anh em ruột và cùng nghiện ma túy thuộc dạng nặng. Để có tiền mua ma túy sử dụng, 2 đối tượng này giả làm tài xế xe ôm công nghệ (Grabbike) dạo quanh các con hẻm trên địa bàn huyện tìm những gia đình không có người trông coi đột nhập vào trộm tài sản.

Ngày 16/3, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Võ Anh Phúc (SN 1994) và Võ Anh Hùng (SN 1995, ngụ Bình Chánh) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Trưa 12/3, Phúc và Hùng điều khiển xe máy đến trước số nhà không số thuộc ấp 3, xã Vĩnh Lộc A do anh Nguyễn Văn Đại (SN 1978) làm chủ, phát hiện không có ai ở nhà nên đột nhập lấy chiếc TV 43 inch, 2 máy tính bảng rồi tẩu thoát.

Đi ngang qua nhà chị Phan thị Hồng Diễm (SN 1988) thấy cửa khóa ngoài, 2 đối tượng bẻ khóa đột nhập lấy trộm chiếc TV 43 inch và 1 máy tính bảng. Khi đến đường liên ấp 2-6, 2 đối tượng bị Công an xã Vĩnh Lộc A phát hiện và bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Phúc và Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy nên bị tổ tuần tra tổ chức truy đuổi.

Hai anh em ruột nghiện ma túy, giả xe ôm gây hàng loạt vụ trộm ảnh 1
Hai đối tượng Phúc và Hùng.

Khi Thượng úy Hồ Minh Triết áp sát được xe 2 đối tượng, rút súng công cụ hỗ trợ ra định bắn chỉ thiên, Phúc và Hùng đã ném 2 chiếc tivi về phía Thượng úy Triết khiến súng cướp cò, viên đạn sượt và phần hông của một trong anh em Phúc. Tổ tuần tra lập tức khống chế cả 2 anh em Phúc đưa về trụ sở.

Tại Cơ quan điều tra 2 anh Phúc khai nhận, ngoài 2 vụ trộm trên, 2 anh em Phúc còn đột nhập vào một cửa hàng ĐTDĐ ở Đức Hòa, Long An lấy trộm 15 ĐTDĐ, 5 máy tính bảng, 1 iPad. Công an huyện Bình Chánh đã thu hồi toàn bộ số tài sản này.

Tin mới