Hai anh em ruột tử vong khi đi làm thuê ở chợ vải Ninh Hiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 17/9,  ông Hà Huy Công – Chủ tịch UBND xã Đức Thành, huyện Yên Thành xác nhận, trên địa bàn xã vừa có 2 anh em ruột tử vong và 3 người khác bị thương trong lúc đi làm công nhân ở Hà Nội.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm Bùi Văn Giáp (SN 1994) và Bùi Văn Hoàng (SN 2000), là 2 anh em ruột với nhau, trú tại xóm Canh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành)

Các nạn nhân còn lại đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội).

Gia đình chuẩn bị các thủ tục đón thi thể 2 anh em ruột về mai táng.
Gia đình chuẩn bị các thủ tục đón thi thể 2 anh em ruột về mai táng.

Liên quan đên vụ việc, khoảng 6h sáng nay (17/9), khi thấy các công nhân đang ở tại căn nhà xóm 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội chưa đến làm việc, chủ một cửa hàng quần áo tại chợ vải Ninh Hiệp đến chỗ ở gọi thì  phát hiện cả 6 người trong trạng thái bất tỉnh.

Ngay lập tức, chủ cửa hàng và người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, trong số 6 nạn nhân, có 5 người cùng quê ở xóm Canh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thành. Nhiều người cho biết, rất có thể trong lúc mất điện, các công nhân đã nổ máy phát điện dẫn đến bị ngạt khí độc?.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Giang Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới