Hai bác cháu 'hợp tác' vận chuyển heroin từ Nghệ An ra Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Luân dù 2 lần ngồi tù vì ma túy nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển heroin. Lần này, Luân đồng ý đưa heroin từ Nghệ An ra Hà Nội và đã rủ người cháu tham gia cùng.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lang Thanh Luân (SN 1979), trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong và Hà Thị Mỹ Duyên (SN 2002), trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Lang Thanh Luân và Hà Thị Mỹ Duyên tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo Lang Thanh Luân và Hà Thị Mỹ Duyên tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong hai bị cáo thì Lang Thanh Luân từng 2 lần đi tù vì ma túy. Cụ thể, năm 2005, Luân bị xử phạt 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 3 năm sau, Luân tiếp tục bị xử phạt 18 năm tù cho cùng tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 10/11/2021, khi Luân đang ở nhà thì có một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến gặp và đặt vấn đề thuê chuyển 1 bánh heroin ra cổng bệnh viện ở Hà Nội sẽ được trả 5 triệu đồng tiền công. Luân đồng ý nên nhận heroin rồi cất ở gối đầu giường ngủ của con gái.

Sau đó, Luân gọi điện cho cháu mình là Hà Thị Mỹ Duyên bảo đến nhà. Tại đây, Luân biết Duyên dự định đi Phú Thọ thăm mẹ nên bàn việc vận chuyển ma túy ra Hà Nội, thống nhất tiền công chia đôi.

Duyên đồng ý và cất bánh heroin trong cốp xe máy đi về. Sáng sớm hôm sau, Duyên lấy 2 chiếc bỉm của con bọc bánh heroin, cất vào túi xách để quần áo rồi bế con gái bắt xe khách ra Hà Nội.

Khi xe ô tô đi đến khu vực ngã ba Truông Bành, thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong thì bị tổ công tác Công an huyện Quế Phong cùng với lực lượng chức năng bắt quả tang Duyên cùng tang vật. Cùng ngày, Công an huyện Quế Phong ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lang Thanh Luân.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Hai bị cáo đều biện minh cho hành vi phạm tội vì thiếu hiểu biết pháp luật và hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lang Thanh Luân 20 năm tù, Hà Thị Mỹ Duyên 19 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tin mới