Hai con nghiện ở Quảng Nam góp tiền ra Nghệ An mua 'hàng trắng'

(Baonghean.vn) - Nghiện ma túy, Cảnh và Mười đã góp tiền để cùng ra Nghệ An mua ma túy và bị công an Nghệ An bắt giữ.

Ngày 1/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Võ Đình Cảnh (SN 1976), Hồ Đức Mười (SN 1997), cùng trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cảnh và Mười nghiện ma túy nên ngày 16/10/2020, khi biết Cảnh chuẩn bị ra Nghệ An mua “hàng trắng”, Mười góp tiền xin đi cùng.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trước khi ra Nghệ An, Cảnh điện thoại cho một người đàn ông tên Kiều (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) đặt mua 1 bánh heroin và được báo giá 160 triệu đồng.

Sau khi thương lượng xong giá cả, sáng sớm 23/10, Cảnh và Mười cùng đi đến Đà Nẵng để bắt xe khách ra Nghệ An. Mười góp 50 triệu đồng, đưa cho Cảnh để mua ma túy.

Bắt xe khách ra Nghệ An, hai đối tượng còn kèm theo chiếc xe máy để phục vụ cho việc đi mua ma túy. Ngày hôm sau, cả hai đi xe máy đến nhà Kiều. Cảnh đi cùng Kiều lên khu vực núi mua ma túy.

Chiều 25/10, Cảnh bị Công an Nghệ An bắt giữ người cùng tang vật của vụ án.

Biết bạn bị bắt, Mười bắt xe khách về Quảng Nam. Gần 1 tháng sau, Mười bị Công an Nghệ An bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nghiện nên mua ma túy về sử dụng. Cả hai khẳng định mua để phục vụ nhu cầu nghiện ngập chứ không bán.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Võ Đình Cảnh 20 năm tù, Hồ Đức Mười 18 năm tù cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với người đàn ông bán ma túy tên Kiều, do đối tượng này không có mặt tại địa phương nên chưa có cơ sở để xử lý.

Tin mới