Hài cốt liệt sỹ sau 43 năm tìm kiếm được đón về quê nhà

(Baonghean.vn) - Sáng 1/5, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Lạc Sơn cùng họ tộc Nguyễn Duy và nhân dân trong xã trang trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Duy Quế.

Liệt sỹ Nguyễn Duy Quế sinh năm 1948 tại thôn Khải Sơn, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ tháng 4/1970 vào đơn vị Đại đội C33, Tiểu đoàn 23, Lữ tăng 26, Đoàn 559 chiến đấu chống Mỹ ở chiến trường miền Nam.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang trọng tại xã Lạc Sơn - Đô Lương. Ảnh: Như Biển
Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang trọng tại xã Lạc Sơn - Đô Lương. Ảnh: Như Biển
Trong trận chiến ác liệt giải phóng huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 12/3/1975.
Năm 1978, hài cốt đồng chí được cán bộ và nhân dân huyện Bến Cầu quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Đến nay, sau 43 năm nỗ lực tìm kiếm, gia đình đã xác định chính xác mộ phần và đưa hài cốt liệt sỹ từ Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về quê nhà.

Tiến hành nghi thức phủ quân kỳ trên hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Như Biển
Tiến hành nghi thức phủ Quân kỳ trên hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Như Biển
Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Nguyễn Duy Quế được cán bộ, chính quyền, các ban ngành xã Lạc Sơn cùng họ tộc Nguyễn Duy tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Sau lễ viếng, hài cốt đồng chí được đưa về an táng tại nghĩa trang họ tộc.

Tin mới