Hai đạo chích 2 lần liều lĩnh vào nhà thờ trộm tiền công đức

(Baonghean.vn) - Trong vòng 1 tháng, Thuận, Hiền đã gây 9 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, các đối tượng đã 2 lần liều lĩnh vào nhà thờ giáo hội phá hòm công đức, lấy trộm 8,7 triệu đồng.

Ngày 17/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã phá thành công Chuyên án 616T, bắt giữ Nguyễn Đình Hân (SN 1999), trú tại xóm 4, xã Nghi Thạch; Trần Văn Thuận, (SN 1973), trú tại xóm 4, xã Nghi Phong (Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho người bị hại.

1
Tang vật chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn.

Trước đó, vào cuối năm 2016, trên địa bàn 6 xã vùng Đông Nam huyện Nghi Lộc liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm liều lĩnh, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án 616T để đấu tranh.

Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng trộm thường xuyên lưu động, địa bàn các xã lại giáp ranh với thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, với sự kiên trì bám địa bàn, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Ban chuyên án đã khoanh vùng một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng (trái qua phải): Trần Văn Thuận, Nguyễn Đình Hân. Ảnh: Nhật Tuấn.
Các đối tượng (trái qua phải): Trần Văn Thuận, Nguyễn Đình Hân. Ảnh: Nhật Tuấn.

Đêm 13/4/2017, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của Linh mục quản xứ Lập Thạch và Hội đồng mục vụ giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch với nội dung: vào hồi 21 giờ cùng ngày, gia đình chị Trần Thị Mai ở xóm 7, xã Nghi Thạch sau khi đi lễ nhà thờ về phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm 10 chỉ vàng tây, 01 lắc vàng, 01 nhẫn vàng, 01 dây chuyền vàng, tổng trị giá tài sản khoảng 75 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Ban chuyên án thấy nổi lên trong số các đối tượng được chú ý có Nguyễn Đình Hân. Sau khi tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/4, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Hân khai nhận cùng với Trần Văn Thuận ở xóm 4, xã Nghi Phong tối 13/4 đã dùng xà beng phá két sắt của gia đình chị Mai, lấy trộm vàng. Ngày 16/4, Trần Văn Thuận bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Các đối tượng bước đầu khai nhận từ tháng 3/2017 đến nay, đã gây 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch và địa bàn thành phố Vinh. Lấy trộm nhiều tài sản là vàng, xe máy, gỗ và cửa gỗ, điện thoại, máy tính xách tay, tiền... và các tài sản khác, tổng trị giá 195 triệu đồng.

1
Tang vật chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn

Riêng tại địa bàn giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, hai đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp. Ngoài vụ phá két sắt trộm vàng của gia đình chị Mai ở xóm 7, Thuận, Hân đã hai lần dùng tuốc nơ vít phá hòm công đức tại đền Thánh Pero Lê Thùy ở xóm 9 lấy 7 triệu đồng; phá hòm công đức nhà thờ họ Đông Thành ở xóm 8, lấy 1,7 triệu đồng; gây ra 2 vụ trộm gỗ thành phẩm của gia đình ông Nguyễn Xuân Trình và Phùng Bá Luận ở xóm 7.

Cũng trong thời gian này, hai đối tượng đến xã Nghi Khánh trộm của gia đình anh Hoàng Văn Minh 02 bộ cửa lim, 01 tấm gỗ đinh hương, 12 tấm gỗ sến tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Nguyễn Đình Hân, Trần Văn Thuận đều là đối tượng đã có tiền án triền sự. Hiện, chuyên án tiếp tục được điều tra làm rõ./.

                                                                           Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới