Hai "điểm đen" tai nạn đường sắt ở Nghi Lộc được lắp cảnh báo tự động

(Baonghean.vn)-  Địa bàn huyện Nghi Lộc có nhiều đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc - Nam. Trong đó, 2 đường ngang dân sinh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đó là đường ngang vào UBND xã Nghi Long (Km 305 + 900) và đường ngang vào UBND xã Nghi Trung (Km 309 + 60).

Chỉ tính năm 2015, tại 2 điểm đen này đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 5 người, bị thương 1 người. Trước thực trạng đó, Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động tại 2 đường ngang này.

Hiện, Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh và Công ty TNHH một thành viên tín hiệu đường sắt Vinh phối hợp đảm nhận thi công.

1
Toàn cảnh thi công hệ thống cảnh báo tự động tại đường ngang dân sinh vào UBND xã Nghi Long.
3
Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh tiến hành thay lại các tấm đan qua đường sắt, thay mới các phụ kiện nối giữ đường ray, thay lại đá mới và nâng, chèn độ chặt đường sắt, mở rộng đường ngang từ 4 m lên 6 m, lắp đặt các biển báo.
1
 Công ty TNHH một thành viên tín hiệu đường sắt Vinh lắp đặt hệ thống điều khiển tín hiệu tự động, gồm: tủ điều khiển tín hiệu, hai cột đèn báo, hai trụ cần chắn tự động.

Với hệ thống cảnh báo tự động này, khi có tàu chạy đến, cách 1,5km thì hệ thống hoạt động: chuông kêu, đèn sáng, cần chắn đóng lại. Hiện, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Phấn đấu đến giữa quý II năm 2016, hệ thống cảnh báo tự động tại 2 "điểm đen" được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua đây./.

                                                                          Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới