Hại đời bé 5 tuổi, "yêu râu xanh" lĩnh 8 năm tù

(Baonghean.vn) - Lợi dụng buổi trưa vắng vẻ, thú tính nổi lên, Tuấn bế bé K.L vào nhà tắm và giở trò đồi bại. Vào thời điểm bị xâm hại nạn nhân mới được 5 tuổi, 2 tháng 24 ngày. 

Sáng ngày 31/3, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vi Trọng Tuấn (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Vi Trọng Tuấn trước vành móng ngựa.
Vi Trọng Tuấn trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, ngày 7/11/2014, Vi Trọng Tuấn đến nhà anh trai ăn cơm. Tại đây Tuấn gặp bé C.T.K.L (SN 2009, trú cùng xóm). Lợi dụng buổi trưa vắng vẻ, thú tính nổi lên, Tuấn bế bé K.L vào nhà tắm và giở trò đồi bại.

Khi về nhà cháu bé kể lại cho bà nghe. Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Vào thời điểm bị xâm hại nạn nhân mới được 5 tuổi, 2 tháng 24 ngày. Vi Trọng Tuấn bị truy tố ra trước pháp luật về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa, Vi Trọng Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong nhận được sự tha thứ của phía bị hại. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tuấn đã bồi thường gần 50 triệu đồng tổn thất tinh thần cho phía bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền được chăm sóc bảo vệ của trẻ em, gây tác hại trực tiếp đến danh dự và nhân phẩm của con người, gây hoang mang dư luận, mất ổn định an ninh trật tự xã hội… tuy nhiên bị cáo đã có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và bồi thường trách nhiệm dân sự cho bị hại. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Vi Trọng Tuấn 8 năm tù giam.

                                                            Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới