Hại đời con gái ông chủ, gã làm thuê lĩnh án 23 năm tù

(Baonghean.vn) - Là thợ mộc, Nguyễn Văn Luận đã thực hiện 2 lần dâm ô và 2 lần giao cấu với cháu bé con gái của xưởng gỗ.

Ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Luận (SN 1959), trú xã Quang Thành, Yên Thành về tội “Hiếp dâm và dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Văn Luận. Ảnh:
Nguyễn Văn Luận. Ảnh: Như Bình

Luận là thợ mộc làm thuê cho một chủ xưởng trong huyện. Trong khoảng thời gian tháng 7/2019, Nguyễn Văn Luận đã thực hiện 2 lần dâm ô và 2 lần giao cấu với nạn nhân. Tại thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới được 9 tuổi, 11 tháng 28 ngày.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Luận 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 3 năm tù về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”, tổng hợp hình phạt, bị cáo phải thi hành bản án 23 năm tù. HĐXX cũng buộc Nguyễn Văn Luận bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Tin mới