Hai đơn vị hành chính cấp xã đầu tiên ở Nghệ An chính thức công bố sáp nhập

(Baonghean.vn) - Thị xã Thái Hòa vừa công bố quyết định sáp nhập phường Long Sơn và xã Nghĩa Hòa. Tên đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Long Sơn.

Chiều 20/1, UBND thị xã Thái Hòa tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Quốc hội về việc thành lập phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy trao quyết định thành lập Đảng ủy phường Long Sơn. Ảnh: Hoàng Thủy

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy trao quyết định thành lập Đảng ủy phường Long Sơn. Ảnh: Hoàng Thủy

Tại buổi lễ lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, phòng Nội vụ thị xã đã công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ phường Long Sơn trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Nghĩa Hòa và Đảng bộ phường Long Sơn.

Theo đó chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIV gồm 18 đồng chí; công bố Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Thái Hòa Phạm Tuấn Vinh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường sớm ổn định tình hình, tiếp tục xây dựng kế hoạch sáp nhập để sắp xếp lại đội ngũ công chức, nhất là ở các tổ chức chính trị, xã hội của phường; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Bản đồ phường Long Sơn. Ảnh: Google Maps
Bản đồ phường Long Sơn. Ảnh: Google Maps

Phường cũng cần tiến hành sáp nhập các đơn vị trực thuộc như trạm y tế, trường học... theo đúng tinh thần ngành dọc cấp trên; thực hiện tốt việc tổ chức thống kê, kiểm kê, thực hiện hiệu quả việc bàn giao và tiếp nhận.

Tin mới