Hãi hùng người dân mạo hiểm vượt nước lũ

(Baonghean.vn) - Sau 5 ngày áp thấp nhiệt đới tràn qua, lũ vẫn dâng ở Hưng Nguyên (Nghệ An). Nhiều người dân xã Hưng Lam (Hưng Nguyên) liều mình vượt lũ để về nhà.

Con đường  độc đạo
Con đường độc đạo về các xóm ngoài đê xã Hưng Lam ngập băng nước và chia cắt hoàn toàn với các xóm khác nên người dân Hưng Lam liều mình vượt lũ về nhà. Ảnh: Hoàng Ân
a
Chiều ngày 14/10, con đường độc đạo này vẫn ngập sâu, người lớn phải cõng trẻ em vượt qua đoạn đường này. Ảnh: Nam Phúc
Sóng dâng cao trên
Nước cuồn cuộn chảy nhưng nhiều người vẫn thản nhiên lội qua. Ảnh: Nam Phúc
a
Dẫu biết trẻ em vùng này đã quen với nước dâng mùa lũ nhưng việc đi lại này khá mạo hiểm. Ảnh: Nam Phúc
a
Những hình ảnh này hơn chục năm mới gặp lại ở vùng rốn lũ Hưng Nguyên. Nhiều người còn sắm gậy để dò đường. Ảnh: Nam Phúc
a
Bất chấp nguy hiểm vẫn có người ra lao ra vớt củi giữa dòng nước lũ. Ảnh: Nam Phúc
a
Đã có biển cảnh báo nhưng người dân vẫn bất chấp qua lại con đường vô cùng nguy hiểm này. Ảnh: Nam Phúc


Nam Phúc - Hoàng Ân
 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới