Hai lò sấy mủ cao su cháy rực trong đêm

(Baonghean.vn) - Sáng 7/10, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp An Ngãi làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại đây. ​

Trước đó, vào lúc 20h32 phút ngày 6/10, tại lò sấy mủ cao su của Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp An Ngãi (xóm Tân Thành, xã Tân An, huyện Tân Kỳ) xảy ra vụ cháy lớn.

Đám cháy bùng phát dữ dội trong đêm. Ảnh: N.P
Đám cháy bùng phát dữ dội trong đêm. Ảnh: N.P

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 đã huy động xe chữa cháy, xe chỉ huy, máy bơm nước cùng 12 CBCS tham gia chữa cháy.

Khi đến hiện trường, đám cháy đang bùng phát dữ dội tại 2 lò sấy mủ cao su, tiếp tục phát triển mạnh và có thể lây lan sang các khu vực xung quanh. Diện tích đám cháy trên 60 m2.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: N.P
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: N.P

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 đã phối hợp với các lực lượng khác như: Công an huyện Tân Kỳ, Công an xã Tân An và quần chúng nhân dân tiến hành cô lập đám cháy, không để cháy lây lan sang các khu vực khác.

Để dập được đám cháy, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 đã phải tiếp nước cho xe chữa cháy bằng 1 đường vòi sử dụng máy bơm nước từ ao cách đám cháy 100m.

Đến 23h30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và 15 phút sau đó, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC phải lấy nước từ ruộng lúa cách đám cháy 100m. Ảnh: N.P
Cảnh sát PCCC phải lấy nước từ ao nước cách đám cháy 100m. Ảnh: N.P

Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại đang được thống kê.                                                

Tin mới