Hai mẹ con 9X tham gia đường dây lô đề liên huyện

(Baonghean.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt xóa đường dây lô đề liên huyện, tạm giữ hình sự 4 đối tượng, thu 14 triệu đồng cùng nhiều tài sản có liên quan.

Để đấu tranh trước sự xuất hiện một số tụ điểm lô đề, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương, Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 194Đ, do Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Công an huyện làm trưởng ban.

Các đối tượng: Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hoa và Đặng Thị Oanh. Ảnh Nhật Tuấn.
Các đối tượng: Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hoa và Đặng Thị Oanh. Ảnh Nhật Tuấn. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/4, cơ quan điều tra có đủ căn cứ và đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hoa (SN 1962), trú tại xóm 12 xã Nghi Mỹ. Khám xét nơi ở của đối tượng, ban chuyên án thu giữ 14 triệu đồng, 05 chiếc điện thoại di động, 01 máy Fax, 02 bảng đề, 01 cáp đề.

Đấu tranh với Nguyễn Thị Hoa, cơ quan điều tra đã làm rõ một đường dây lô đề gồm nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Ngày 26/4, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng Đặng Thị Oanh (SN 1989), trú tại xóm 1, xã Nghi Lâm; Nguyễn Thị Nhung (SN 1990), trú tại xóm 14 xã Nghi Kim và Nguyễn Ngọc Oanh (SN 1955), trú tại khối 5, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 04 điện thoại di động, 01 Ipad, 03 tờ bảng ghi đề.

Các đối tượng khai nhận: đầu năm 2017, Nguyễn Thị Nhung và Đặng Thị Oanh tham gia ghi số đề rồi chuyển cho Nguyễn Ngọc Oanh. Ông Oanh cung cấp thông tin để Nhung, Oanh chuyển các số đánh lô đề cho mình bằng tài khoản cá nhân từ trang web LD789.net.

Một số tang vật liên quan trong chuyên án. Ảnh Nhật Tuấn.
Một số tang vật liên quan trong chuyên án. Ảnh Nhật Tuấn.

Ngoài trực tiếp ghi số đề, Nguyễn Thị Nhung còn rủ rê, lôi kéo nhiều người cùng tham gia ghi số đề cho mình để hưởng lợi, trong đó có Nguyễn Thị Hoa là mẹ đẻ của Nhung. Đặng Thị Oanh cũng rủ rê, lôi kéo thêm nhiều người khác cùng làm việc này cho mình, trong đó có Đặng Văn Toàn (SN 1966), trú tại xóm 1, xã Nghi Mỹ, Trần Thị Thiện (SN 1989) trú tại xóm 1, xã Nghi Lâm.

Cơ quan điều tra xác định: từ ngày 12/4/2017 đến khi các đối tượng bị bắt giữ, số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 109,135 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Nhung, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Ngọc Oanh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

  Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới