Hai miền Triều Tiên thảo luận phương tiện chở ông Kim Jong - un vượt giới tuyến quân sự

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, phái đoàn hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc thảo luận cấp làm việc để bàn bạc về nghi thức ngoại giao, an ninh và công tác đưa tin sự kiện, cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới tại phía Nam làng đình chiến Panmunjeom.
Quan hệ liên Triều đang được cải thiện. Ảnh: AP
Quan hệ liên Triều đang được cải thiện. Ảnh: AP
Các nguồn thạo tin cho hay, các quan chức cấp cao hai bên sẽ thảo luận phương tiện nào nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng để vượt qua giới tuyến quân sự chia cắt hai miền liên Triều để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Ông Kim sẽ là nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của Triều Tiên thăm nước láng giềng Hàn Quốc. Trước đó, hai miền Triều Tiên đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào năm 2000 và 2007, cả hai sự kiện này đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng và có sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.

Năm 2000, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung đã tới Bình Nhưỡng bằng máy bay, còn năm 2007, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun đi bộ qua giới tuyến sau khi dừng xe ở khu vực phía Nam.

Hiện, dư luận Hàn Quốc đều quan tâm liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua đường biên giới trên thực tế bằng hình thức đi bộ hay xe ô tô. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sẽ phát sóng trực tiếp thời điểm mở màn cuộc gặp thượng đỉnh, nếu Bình Nhưỡng bật đèn xanh.

Cuộc thảo luận cấp làm việc nêu trên ban đầu được ấn định vào ngày 4/4, song lùi lại một ngày theo đề nghị của phía Triều Tiên./.

Tin mới